Sĩ quan trẻ: Phân công công tác bảo đảm khoa học, chặt chẽ

14:44 - Thứ Hai, 07/08/2023 Lượt xem: 4704 In bài viết

Sau khi tốt nghiệp các học viện, trường sĩ quan, sĩ quan trẻ sẽ được phân công, điều động về nhận công tác tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thực tế cho thấy, việc phân công công tác đối với học viên ra trường ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng cũng như khả năng hoàn thành nhiệm vụ của sĩ quan trẻ, vì vậy, cần được tiến hành một cách khoa học, dân chủ, chặt chẽ, tránh mọi biểu hiện tiêu cực, chủ quan...

Yếu tố quan trọng tạo động lực phấn đấu

Chúng tôi có dịp gặp lại Thượng úy Trần Văn Chiến, Chính trị viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Xe tăng 201 (Binh chủng Tăng thiết giáp) khi anh vừa đoạt giải ba tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đội và dân quân tự vệ cấp toàn quân năm 2023. Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị (SQCT) năm 2019, qua hơn 4 năm công tác, ngoài việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thượng úy Trần Văn Chiến còn tích cực tham gia nhiều hội thi, hội thao và giành được những kết quả đáng khích lệ. Trước khi tham dự Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đội và dân quân tự vệ cấp toàn quân năm 2023 và giành giải ba, anh đã đoạt giải nhất Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp Binh chủng Tăng thiết giáp năm 2023; giải ba toàn năng, giải ba thực hành chuyên ngành Hội thi cán bộ huấn luyện giỏi cấp Binh chủng Tăng thiết giáp năm 2022; giải ba Hội thi cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021...

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Trần Văn Chiến cho biết, có được những thành tích trên, ngoài sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, còn có nguyên nhân quan trọng là do bản thân được đáp ứng nguyện vọng về Binh chủng Tăng thiết giáp nhận công tác sau khi tốt nghiệp ra trường. “Việc nhận công tác đúng nguyện vọng, sở trường giúp tôi luôn đam mê công việc và có động lực để phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách”, Thượng úy Trần Văn Chiến bày tỏ.

Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 trong giờ luyện tập võ thuật. Ảnh: Nguyễn Hoàng 

Năm 2022, tốt nghiệp thủ khoa Trường SQCT, Trung úy Đào Xuân Thành cùng các học viên tốt nghiệp loại giỏi được giữ lại Trường theo đúng nguyện vọng. Thời gian qua, trên cương vị Chính trị viên phó Đại đội 33, Tiểu đoàn 11 quản lý học viên năm cuối, Trung úy Đào Xuân Thành luôn gương mẫu, truyền cảm hứng học tập cho học viên. Anh chia sẻ: “Học viên Đại đội 33 ra trường vào đầu tháng 8-2023. Rất vui là Đại đội có một học viên tốt nghiệp thủ khoa, đăng ký nguyện vọng ở lại Trường. Tôi cho rằng chính sách ưu tiên trong phân công công tác đối với những học viên xuất sắc, thủ khoa, tốt nghiệp loại giỏi là rất đúng đắn”.

Trên đây là hai trong nhiều trường hợp học viên tốt nghiệp Trường SQCT được phân công công tác theo nguyện vọng, từ đó tạo động lực để phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo Thượng tá Nguyễn Kim Hùng, Trưởng ban Cán bộ, Phòng Chính trị, Trường SQCT, phân công công tác đối với học viên ra trường là nội dung quan trọng trong quy trình đào tạo, tác động lớn đến tư tưởng sĩ quan trẻ, vì vậy phải phát huy dân chủ, bảo đảm công khai, công bằng, minh bạch trong quá trình thực hiện.

Thực hiện chặt chẽ, tránh mọi biểu hiện tiêu cực

Tìm hiểu tại Trường SQCT chúng tôi được biết, quy trình phân công công tác đối với học viên ra trường được thực hiện chặt chẽ, khoa học, dân chủ, theo đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Hằng năm, nhà trường công khai số lượng chỉ tiêu về các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng để học viên nắm rõ; hướng dẫn học viên đăng ký nguyện vọng (tối đa 3 nguyện vọng) từ cấp chi bộ, thông qua đảng ủy hệ, tiểu đoàn. Căn cứ vào nguyện vọng, kết quả học tập, sở trường, địa bàn cư trú, sức khỏe của học viên, đề nghị của cấp ủy đơn vị và chỉ tiêu trên giao cùng các chính sách ưu tiên học viên giỏi, thủ khoa, con liệt sĩ, thương binh... cơ quan chính trị tham mưu xây dựng phương án điều động (ưu tiên các đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu), trình Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường xem xét, quyết nghị và báo cáo Bộ Quốc phòng quyết định.

Theo Thượng tá Nguyễn Kim Hùng, nhờ thực hiện khoa học, chặt chẽ, dân chủ, tỷ lệ học viên ra trường nhận công tác đúng một trong 3 nguyện vọng đạt khá cao. Riêng năm 2022, tỷ lệ này đạt 83,5%. Tương tự như Trường SQCT, theo Thượng tá Đặng Ngọc Thảo, Trưởng ban Cán bộ, Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, việc phân công công tác đối với học viên của Trường cũng được tiến hành một cách chặt chẽ, khách quan. Nhờ vậy, hằng năm, 100% học viên tốt nghiệp yên tâm lên đường nhận công tác, không ai thoái thác nhiệm vụ...

Theo ý kiến của nhiều học viên tốt nghiệp các học viện, trường sĩ quan, việc phân công công tác thời gian qua được thực hiện chặt chẽ, khoa học, dân chủ, công bằng. Các đồng chí cũng nhận thức được rằng, do yêu cầu nhiệm vụ nên cấp trên không thể đáp ứng nguyện vọng của 100% học viên, bởi vậy, dù được điều động về công tác ở bất kỳ đâu cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ có điều, cần tránh mọi biểu hiệu tiêu cực trong quá trình phân công công tác, bởi điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm, động cơ phấn đấu của sĩ quan trẻ.

Theo qdnd.vn
Bình luận

Tin khác

Back To Top