Chính trịBầu cử

Gặp gỡ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

17:21 - Thứ Năm, 29/04/2021 Lượt xem: 3515 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (29/4), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ các ứng cử viên và các cơ quan có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã thông tin đến đại biểu những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025… Các đại biểu cũng được nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; lịch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên, phân công trưởng, phó đoàn. Theo đó, 10 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV chia thành 02 đơn vị bầu cử tương ứng với 02 đoàn ứng cử viên, mỗi đoàn thực hiện ít nhất 10 cuộc tiếp xúc cử tri, thời gian từ ngày 5/5 đến 12/5; 88 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chia thành 14 đơn vị bầu cử tương ứng với 14 đoàn ứng cử viên, mỗi đoàn thực hiện ít nhất 05 cuộc tiếp xúc cử tri, thời gian tổ chức từ ngày 5/5 đến 19/5.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, đúng quy định; đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị: Các vị đại biểu ứng cử cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng chương trình hành động của người ứng cử đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và thực hiện quyền vận động bầu cử của mình theo đúng luật, đúng chương trình, kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền về cuộc bầu cử; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cử tri. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định. 

Tin, ảnh: Minh Thảo
Bình luận
Back To Top