Chính trịBầu cử

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Nậm Pồ

18:31 - Thứ Tư, 05/05/2021 Lượt xem: 2777 In bài viết

ĐBP - Ngày 5/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để những ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử tại xã Si Pa Phìn và Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ. Hội nghị tiếp xúc cử tri thực hiện nghiêm túc các điều kiện phòng, chống dịch Covid -19.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XV trao đổi với cử tri xã Phìn Hồ bên lề hội nghị.

Đơn vị bầu cử số 10 tại huyện Nậm Pồ bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 8 ứng cử viên, gồm: Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Khánh Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ; ông Thào A Của, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; ông Vũ Trung Hiếu, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Đàm Văn Mạnh, Chánh Văn phòng Huyện ủy Nậm Pồ; bà Giàng Thị Mai, giáo viên Trường THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ; bà Mùa Thị Xua, giáo viên Trường Phổ thông DTNT Tiểu học Huổi Lèng, huyện Mường Chà.

Tại hội nghị, các cử tri được nghe tóm tắt thông tin và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Các ứng cử viên chuẩn bị chương trình hành động nghiêm túc, ngắn gọn, rõ ràng. 8 ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn của mình được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, chăm lo cho đời sống của nhân dân, đặc biệt là địa phương còn nhiều khó khăn như huyện Nậm Pồ. Trong đó, đặt mục tiêu không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ quyền lợi nhân dân; luôn quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế trong xã hội; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…

Cử tri các xã Si Pa Phìn, Phìn Hồ đánh giá cao chất lượng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các ứng viên đều hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri ở cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất tại địa phương. Đồng thời, cử tri 2 xã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng viên, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ngoài ra, nhiều cử tri mong muốn sau khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, các ứng viên sẽ quan tâm tới ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề khó khăn đặc thù của các xã Si Pa Phìn, Phìn Hồ…

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận
Back To Top