Chính trịBầu cử

Sẵn sàng mọi phương án xử trí các tình huống trong ngày bầu cử

17:37 - Thứ Hai, 17/05/2021 Lượt xem: 3849 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng khi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa bàn TP. Điện Biên Phủ ngày 17/5.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với TP. Điện Biên Phủ về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Mường Phăng và Nà Nhạn vào sáng 17/5, chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại 2 phường Thanh Trường, Him Lam và làm việc với Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP. Điện Biên Phủ. Theo báo cáo của Chủ tịch UBBC thành phố, trên địa bàn đã thành lập 75 tổ bầu cử ở 75 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 4 khu vực bỏ phiếu riêng là đơn vị quân đội, công an, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tổng số cử tri tính đến ngày 13/4/2021 là hơn 54.000 người. Các tổ bầu cử tiếp tục theo dõi chặt chẽ các trường hợp đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên về nghỉ phòng dịch để kịp thời bổ sung vào danh sách cử tri. UBBC thành phố đã nhận, phân phối toàn bộ tài liệu và phiếu bầu cho UBBC các xã, phường để chuyến đến tổ bầu cử. UBND thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử, tài liệu tuyên truyền, văn phòng phẩm và các tài liệu khác… UBBC các xã, phường, các tổ bầu cử tích cực chuẩn bị điều kiện trang trí phòng bỏ phiếu theo hướng dẫn. Việc niêm yết danh sách ứng cử viên, phân công nhiệm vụ, tổ chức tập huấn cho tổ bầu cử, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đều được thực hiện nghiêm túc. Đến nay công tác triển khai bầu cử tại địa bàn thành phố diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Báo cáo trước đoàn công tác, Chủ tịch UBBC thành phố cũng nêu các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là việc số lượng cử tri tại các điểm cách ly tập trung và cách ly tại nhà tăng nhanh. Vì vậy thành phố kiến nghị tỉnh nghiên cứu bổ sung kinh phí để bảo đảm cơ sở vật chất, an toàn phòng dịch cho cuộc bầu cử. Những ngày tới, để tổ chức thành công ngày bầu cử, thành phố tăng cường nắm tình hình nhân dân, chuẩn bị sẵn phương án cho các tình huống phát sinh, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, bảo đảm an ninh y tế, phòng dịch, tăng cường kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị ở cơ sở, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo…

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực bầu cử thuộc phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng biểu dương, đánh giá cao việc chỉ đạo, quán triệt, tổ chức chuẩn bị cho sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của TP. Điện Biên Phủ. Đồng thời lưu ý thành phố đây là thời gian quan trọng, nước rút trước ngày bầu cử, thành phố cần tiếp tục nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, giữ vững tình hình, đảm bảo tư tưởng của cử tri. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công phải đảm bảo 2 yêu cầu. Thứ nhất, tổ chức triển khai tốt 75 khu vực bỏ phiếu sao cho cử tri phấn khởi đi bầu và đều được thực hiện quyền công dân, chọn được người có đức tài, đảm bảo cơ cấu, định hướng. Thứ hai là công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho các cấp, ngành, các lực lượng và an toàn tuyệt đối sức khỏe cho cử tri khi đi bỏ phiếu bầu cử, không lơ là chủ quan tránh dịch lây lan, để trọn vẹn niềm vui bầu cử. Vì vậy công tác hậu cần phải đảm bảo đủ các điều kiện phục vụ bầu cử, công tác phòng chống dịch; sẵn sàng phương án hỗ trợ y tế nếu cử tri đi bỏ phiếu có dấu hiệu ho, sốt, khó thở; các điểm bỏ phiếu niêm yết, trang trí khánh tiết sạch đẹp, ngăn nắp, trang trọng và đúng quy định; đảm bảo phương tiện, vật tư y tế tại các điểm bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, hiệu quả; nắm bắt, cập nhật số lượng cử tri để đảm bảo quyền bầu cử; bố trí người có kinh nghiệm tiếp đón và hướng dẫn cử tri bỏ phiếu; đảm bảo khách quan, minh bạch, đảm bảo các quy trình trong bầu cử…

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top