Tiểu ban An ninh – Trật tự (UBBC tỉnh)

Tổng kết công tác bảo vệ bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp

11:28 - Thứ Bảy, 18/06/2016 Lượt xem: 3502 In bài viết

ĐBP - Chiều 17/6, Tiểu ban An ninh – Trật tự, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Sùng A Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban An ninh – Trật tự UBBC tỉnh, chủ trì hội nghị. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nội vụ...

 

Đồng chí Sùng A Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban An ninh – Trật tự phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo an ninh, trật tự bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Tiểu ban An ninh – Trật tự cho thấy: Tiểu ban An ninh – Trật tự đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trước trong và sau bầu cử. Các lực lượng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền đảm bảo ANTT cho trên 4.000 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; 432 hội nghị hiệp thương từ cấp tỉnh tới cấp huyện, xã; 1.456 hội nghị vận động bầu cử của các ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Riêng trong ngày bầu cử đã có trên 1 nghìn lượt cán bộ cơ sở triển khai đảm bảo ANTT tại 1.068 tổ bầu cử, phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ phục vụ công tác bầu cử. Công tác rà soát nhân sự, Tiểu ban phối hợp với UBBC các cấp rà soát, lập danh sách và tiến hành tra cứu 10 ứng cử viên ĐBQH, 91 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 552 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, 5.645 ứng cử viên đại biểu HĐND xã phường trị trấn và giải quyết các vụ, việc liên quan đến bầu cử,...

Tại Hội nghị, 100% đại biểu nhất trí với nội dung bản báo cáo. Đồng chí Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban An ninh – Trật tự nhấn mạnh: Tiểu ban An ninh – Trật tự đã cùng các lực lượng, các ngành chức năng, thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBBC tỉnh, chính quyền để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm đúng pháp luật.

Tin, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top