Phấn đấu đưa Điện Biên Đông thoát khỏi tình trạng huyện nghèo

14:25 - Thứ Năm, 01/07/2021 Lượt xem: 4831 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (1/7), HĐND huyện Điện Biên Đông khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND huyện và thông qua một số nghị quyết.

Đại biểu HĐND huyện Điện Biên Đông khóa VI bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện.

Tại kỳ họp, đại biểu nghe Ủy ban Bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa VI và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện. Trong cuộc bầu cử vừa qua, huyện có 7 đơn vị bầu cử và đã bầu 34 đại biểu HĐND huyện với tỷ lệ phiếu bầu cao; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật...

Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VI. Kết quả, ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu 33/34 (vắng 1 đại biểu); bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa V tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VI với số phiếu bầu 32/34. HĐND huyện cũng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện; Nghị quyết về số lượng, cơ cấu, thành phần các ban HĐND huyện; bầu trưởng, phó các ban: Kinh tế - Xã hội; Pháp chế; Dân tộc HĐND huyện.

Thay mặt Thường trực HĐND huyện khóa VI, ông Mùa A Vảng cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của các đại biểu. Đây là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề mà cử tri và nhân dân trong huyện đã tin tưởng giao phó. Để thực hiện mục tiêu đưa Điện Biên Đông thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, HĐND huyện sẽ nỗ lực đoàn kết, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và các nghị quyết chuyên đề về thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư cho các dự án có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội vùng; tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo hiệu lực, hiệu quả...

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Điện Biên Đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Bùi Ngọc La tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện; ông Vũ Ngọc Hoành, Nguyễn Văn Tăng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời cũng bầu 9 ủy viên UBND huyện và 20  hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa VI. Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2021; thông báo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về thành lập Tổ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top