Vấn đề tuần này

Ấm lòng dân sẽ yên dân

08:38 - Thứ Năm, 17/02/2022 Lượt xem: 4345 In bài viết

ĐBP - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho thấy, trong 10 vấn đề nổi bật đạt được năm qua, có công tác xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3,21% so với năm 2020, trong đó tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện 30a giảm 4,5% so với năm 2020. Triển khai hiệu quả việc hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ nguồn xã hội hóa, trong đó: Hỗ trợ làm 1.040 nhà cho hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông bằng nguồn vốn do Đảng ủy Công an Trung ương kêu gọi; hỗ trợ làm 360 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại địa bàn các huyện: Mường Nhé, Tủa Chùa, Nậm Pồ…

Là tỉnh miền núi, biên giới khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; lợi thế để phát triển KT - XH, kể cả nông - lâm nghiệp, thủy sản… không nhiều. Mặc dù hàng năm, tỉnh đã rất quan tâm, chú trọng công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhưng tỷ lệ hộ đói nghèo vẫn ở mức cao.

Đói nghèo, lạc hậu, thất học là một trong những nguyên nhân dẫn đến mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các thế lực thù địch, kẻ xấu thường lợi dụng những đối tượng nghèo đói, trình độ nhận thức hạn chế để làm những việc vi phạm pháp luật, không có lợi cho Đảng, Nhà nước ta.

Bên cạnh quan tâm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người dân, thì một trong những vấn đề cả hệ thống chính trị của tỉnh quan tâm đó là tập trung lồng ghép các nguồn lực để xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2021, trong điều kiện khó khăn bộn bề, nhất là dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, nhưng với các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt 6,1%. Tốc độ tăng trưởng cao hơn 3,91% so với năm 2020, cũng có nghĩa tỉnh có thêm nguồn lực quan tâm đầu tư cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Thể hiện ở chỗ, trong năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh đã chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho 16.008 đối tượng (tăng 547 đối tượng so với năm 2020). Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 49.729 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán, trị giá 18,296 tỷ đồng; Tổ chức cấp phát 332,85 tấn gạo cứu đói đứt bữa nhân dịp Tết Nguyên đán cho 5.359 hộ, 22.190 nhân khẩu; cứu đói giáp hạt 835,275 tấn gạo cho 19.913 hộ, 55.685 nhân khẩu… 

Bên cạnh đó là thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… nên tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện chỉ còn 26,76% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020). Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cũng được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, số hộ nghèo toàn tỉnh là 47.233 hộ (chiếm 34,90%). Hộ nghèo khu vực thành thị 747 hộ  (chiếm 3,02%); khu vực nông thôn 46.486 hộ (chiếm 42,03%). Hộ cận nghèo 10.343 hộ (chiếm 7,64%). Trên cơ sở tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới, căn cứ nguồn lực (cả trong và ngoài tỉnh, ngoài nước), tỉnh có kế hoạch đầu tư, hỗ trợ cho công tác xóa đói giảm nghèo hàng năm đảm bảo hài hòa, khoa học; theo từng địa phương, khu vực và thành phần dân tộc khác nhau. Mục tiêu mỗi năm giảm trên 4% hộ nghèo, trong đó các huyện nghèo giảm bình quân từ 5,5% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 5% trở lên. Theo lộ trình đó, đến năm 2025 - năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh sẽ giảm xuống còn gần 15%.

Hiểu thấu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội… cho bà con là việc làm thường xuyên, nhất quán của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, huyện thị... Khi người dân “ấm lòng” sẽ yên tâm, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Bà con tập trung lao động sản xuất để làm ra của cải vật chất; khai thác tiêm năng, lợi thế phục vụ chính mình và gia đình, đấy là tiền đề xóa đói giảm nghèo bền vững, ổn định nhất.

Tùng Lĩnh
Bình luận

Tin khác

Back To Top