Họp Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ​

11:11 - Thứ Ba, 05/03/2024 Lượt xem: 5036 In bài viết

Sáng 4-3, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Điện Biên tổ chức họp Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo hội thảo chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí đồng Trưởng ban chỉ đạo hội thảo: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo hội thảo...

 Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo hội thảo chủ trì cuộc họp.

 Các đại biểu họp Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo nhấn mạnh, để chuẩn bị cho hội thảo, Viện Lịch sử Quân sự đã bổ sung, hoàn thiện kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hiệp đồng làm tốt công tác chuẩn bị, cơ bản hoàn thiện các bài tham luận; chuẩn bị văn kiện hội thảo; tổ chức các hoạt động bên lề hội thảo; hoạt động tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên Phủ…

Tại cuộc họp, các thành viên đã thống nhất thành phần đại biểu dự hội thảo; thời gian họp báo và tổ chức hội thảo; văn nghệ chào mừng; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1; thăm tặng, quà các gia đình chính sách; công tác đón tiếp đại biểu; trang trí khánh tiết; công tác bảo đảm an ninh, an toàn; thống nhất các nhân chứng lịch sử, các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo…

Hội thảo dự kiến được tổ chức vào ngày 11-4 tới, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại cuộc họp.
 Đồng chí Trần Quốc Cường phát biểu tại cuộc họp.
 Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên báo cáo công tác chuẩn bị tại cuộc họp.
 Quang cảnh cuộc họp.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định và làm sáng tỏ: Quan điểm đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, chiến dịch trực tiếp là Tổng Quân ủy và Tổng tư lệnh. Vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, đồng bào các dân tộc Tây Bắc, trực tiếp là quân dân tỉnh Điện Biên; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Tầm vóc ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi; sự phát triển đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp; đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử; vận dụng và phát triển vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương các cơ quan đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai các kế hoạch bảo đảm tiến độ; nhấn mạnh, hội thảo cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện quan trọng, các cơ quan đơn vị cần tập trung hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức hội thảo bảo đảm trang trọng, ý nghĩa; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.  

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top