Gặp mặt Ban tuyên giáo, báo chí 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2

14:40 - Thứ Tư, 06/03/2024 Lượt xem: 1806 In bài viết

Sáng 6/3, tại Lai Châu, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn, báo chí 9 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.

Trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong phối hợp tuyên truyền giữa Quân khu II và 9 tỉnh.

Hoạt động diễn ra theo Quy chế phối hợp tuyên truyền, giáo dục chiến lược bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương giữa Cục Chính trị Quân khu 2 với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan báo, đài phát thanh-truyền hình 9 tỉnh nêu trên.

Theo đó, năm 2023, công tác phối hợp tuyên truyền đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tổ chức thực hiện bài bản, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, tiến hành thành từng đợt, từng vệt, phản ánh hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu và địa phương trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; các luật, nghị định, thông tư của Nhà nước, Chính phủ và các bộ.

Hằng tháng, quý, theo định hướng của Cục Chính trị và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí đã dành nhiều thời lượng phản ánh kịp thời những cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị trong đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; kết quả triển khai thực hiện tinh thần “7 dám” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng và thực hiện các phong trào thi đua; kết quả thực hiện công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật…

Ban Tuyên giáo các tỉnh đã chú trọng công tác truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu bóng vùng cao; hoạt động tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; duy trì thường xuyên tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng; biên soạn tài liệu tuyên truyền để kịp thời định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Quá trình phối hợp tuyên truyền các cơ quan báo chí đã quán triệt, thực hiện nghiêm tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng. Nội dung các tin, bài luôn bảo đảm tính chính xác về thông tin, phong phú về nội dung, hình thức thể hiện, làm nổi bật tinh thần vượt khó, đổi mới, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Thông qua đó làm cho nhân dân càng tin tưởng quân đội và động viên cổ vũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Cục Chính trị Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; thống nhất quy trình xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm trên không gian mạng; vận động, mở rộng các thành viên tham gia viết bài đấu tranh trực diện trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương của các thế lực thù địch…

Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371). Tập trung phản ánh, phổ biến, nhân rộng, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, như mô hình: “Học tiếng dân tộc bản địa” của Sư đoàn 316 và các Đoàn kinh tế-quốc phòng; “Mỗi ngày học một điều luật” của Sư đoàn 316 và các lữ đoàn; “Dòng họ tự quản”; “Bản văn hóa không có tệ nạn xã hội”; "Tổ tuyên truyền pháp luật lưu động” “Bản không có nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu 2 và Ban Tuyên giáo, báo, đài 9 tỉnh đi vào nền nếp, chặt chẽ đạt hiệu quả, nội dung tuyên truyền toàn diện, hình thức phong phú, đa dạng hơn.

Dịp này, Cục chính trị Quân khu 2 đã trao bằng khen cho 4 tập thể, 32 cá nhân vì đã có thành tích trong phối hợp tuyên truyền giữa Quân khu 2 và 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 năm 2023.

Theo Nhân dân
Bình luận

Tin khác

Back To Top