Tổ chức tri ân các Anh hùng liệt sĩ và gặp mặt chiến sĩ Điện Biên đảm bảo thiết thực, ý nghĩa

11:30 - Thứ Năm, 07/03/2024 Lượt xem: 3110 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (7/3), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh lấy ý kiến tham gia hoàn thiện kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Văn Mừng phát biểu kết luận hội nghị.

Việc tổ chức hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến vừa thể hiện lòng biết ơn vừa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hiện tại và mai sau. Theo đó, đối tượng tôn vinh, tri ân là các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cư trú trên địa bàn tỉnh, gia đình thân nhân liệt sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên đã mất đang được thờ phụng tại địa phương.

Chương trình gặp mặt chiến sĩ ĐIện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức, danh nghĩa quy mô toàn quốc. Dự kiến 400 đại biểu, gồm các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ tiêu biểu trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh; đại biểu khách mời, đại biểu tỉnh. Thời gian tổ chức vào ngày 17/4/2024 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lò Thị Minh Phượng tham gia ý kiến tại hội nghị.

Kinh phí tổ chức các hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam huy động các tổ chức tín dụng ủng hộ, hỗ trợ và nguồn kinh phí từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh.

Các ý kiến tham gia tập trung việc rà soát đối tượng tránh trùng lặp, bỏ sót đối tượng; công tác tiếp đón, mức quà tặng cũng như việc chủ trì, tổ chức thăm hỏi các đối tượng tôn vinh, tri ân tại các địa phương… Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nên việc tổ chức cần thực hiện chu đáo, trang trọng. Tăng cường thông tin tuyên truyền về các hoạt động này để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hiện tại và mai sau hiểu về biết ơn về những cống hiến, đóng góp của thế hệ đi trước, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Văn Mừng nhất trí với việc tách các hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên thành 2 kế hoạch riêng. Trong đó, kế hoạch tổ chức hoạt động tôn vinh do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành và Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. Đồng chí nhấn mạnh hoạt động tri ân các Snh hùng liệt sĩ là việc làm hết sức ý nghĩa nên cần bố trí thời gian để đại diện lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà. Những ý kiến tham gia của các đại biểu sẽ được tiếp thu để sớm hoàn thiện kế hoạch trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top