Tập trung thực hiện tốt chính sách người cao tuổi

12:29 - Thứ Ba, 12/03/2024 Lượt xem: 2382 In bài viết

ĐBP - Sáng 12/3, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi (NCT) Việt Nam phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Năm 2023, Hội NCT Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đoàn kết, thống nhất xây dựng tổ chức hội vững mạnh, khẳng định NCT là lực lượng quan trọng, tham gia đóng góp vào xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều hoạt động, sự kiện được tổ chức như: Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ IV giai đoạn 2018-2023; Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam; đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ Hội chủ chốt các cấp Hội; Liên hoan tiếng hát NCT các cấp, Liên hoan tiếng hát NCT toàn quốc năm 2023…

Công tác phát huy vai trò NCT tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực từ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đến phong trào khuyến học, khuyến tài, phổ biến tri thức, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình. Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách với NCT được triển khai đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Với 14 tỉnh/thành phố nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội cao hơn mức chuẩn; 32 tỉnh/thành phố mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách xã hội trong đó phần lớn là NCT.

Bên cạnh những kết quả trên, công tác NCT vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong thực hiện chính sách pháp luật đối với NCT; tỷ lệ NCT ở vùng sâu, vùng xa thuộc hộ nghèo cao, chính sách hỗ trợ còn hạn chế, dẫn đến khó khăn trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho NCT…

Năm 2024, các thành viên Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam thống nhất, các bộ, ngành, địa phương tập trung vào các chính sách đối với NCT, Luật NCT, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện công tác NCT tại các địa phương. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá phát triển các dịch vụ công tác xã hội, hỗ trợ NCT sinh sống tại gia đình tại cộng đồng. Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí thực hiện luật NCT, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật vùng dân tộc thiểu số và miền núi, người uy tín, trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Tin, ảnh: Minh Thảo
Bình luận

Tin khác

Back To Top