Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

19:11 - Thứ Bảy, 16/03/2024 Lượt xem: 7715 In bài viết

ĐBP - Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, chiều 16/3, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Tham gia cùng đoàn có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ. Cầu mong anh linh các liệt sĩ an giấc ngàn thu, phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an; đất nước Việt Nam hội nhập, phát triển; dân tộc Việt Nam trường tồn, giàu mạnh; Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa ban 2024 được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đoàn công tác Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Điện Biên dành phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác nguyện sống, chiến đấu, học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, tiếp tục nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top