Chính trịĐối ngoại

Việt Nam – Lào tiếp tục tăng cường hợp tác lĩnh vực tư pháp

00:00 - Thứ Năm, 29/01/2015 Lượt xem: 1003 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Sáng nay (29/1), tại Hà Nội, Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân Tối cao Bùi Ngọc Hòa tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Lào, do đồng chí Bounkeut Sangsomsak , Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao Bùi Ngọc Hòa bày tỏ vui mừng được tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Tư pháp Lào sang thăm Việt Nam. Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam - Lào những năm qua không ngừng được vun đắp và phát triển. Điều này thể hiện ở các thỏa thuận hợp tác hai bên đã ký trong thời gian qua.

Phó Chánh án Bùi Ngọc Hòa tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

Trong lĩnh vực Tòa án, Việt Nam - Lào có quan hệ truyền thống từ lâu và ngày càng được củng cố và phát triển. Vui mừng nhận thấy kết quả hợp tác rất tốt đẹp, trong đó nổi bật là việc trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm xét xử và quản lý toà án, đồng chí Phó Chánh án mong muốn, trong thời gian tới, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam tiếp tục trao đổi các đoàn công tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm xét xử, cải cách tư pháp với Lào.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bounkeut Sangsomsak  bày tỏ vui mừng khi sang thăm và làm việc tại Việt Nam và cảm ơn đồng chí Phó Chánh án Bùi Ngọc Hòa đã dành thời gian tiếp đoàn. Đồng thời, cảm ơn Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về công tác tư pháp với ngành Tư pháp Lào.

Bộ trưởng Bounkeut Sangsomsak  cho biết, Bộ Tư pháp Lào đang thành lập Học viện Tư pháp Lào. Mong muốn Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam sẽ cử cán bộ sang giúp Lào bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tư pháp cho Lào. Mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện trao đổi trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ kinh nghiệm xét xử, cải cách tư pháp.

Bộ trưởng Tư pháp Lào khẳng định Chính phủ và Bộ tư pháp Lào sẽ làm hết mình nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực tư pháp giữa hai nước./.

Theo VOV
Bình luận
Back To Top