Hội Cựu giáo chức Điện Biên được tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc toàn diện

14:23 - Thứ Năm, 28/01/2021 Lượt xem: 8135 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (28/1), tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Cựu Giáo chức Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mậu Bành, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam; Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và trên 120 đại biểu...

Trong nhiệm kỳ III (2015 - 2020), Hội Cựu giáo chức Điện Biên luôn quan tâm xây dựng tổ chức và phát triển hội, đồng thời thực hiện tốt việc chỉ đạo nhiệm vụ vận động, tập hợp đoàn kết đội ngũ nhà giáo, cán bộ công nhân viên chức ngành giáo dục đã nghỉ hưu gia nhập Hội. Hiện nay, Hội có 9 đơn vị, 2 câu lạc bộ trực thuộc tỉnh với 2.000 hội viên. Các đơn vị hội luôn làm tốt công tác xây dựng phát triển hội ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên. Trong nhiệm kỳ 3, Hội đã ủng hộ gần 153 triệu đồng xây dựng Tượng đài liệt sĩ Gạc Ma, quân dân biển đảo, ủng hộ phòng chống bệnh dịch Covid - 19, ủng hộ Cựu giáo chức miền Trung chịu ảnh hưởng do thiên tai…

Ông Nguyễn Mậu Bành, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển Hội.

Với chủ đề “Đoàn kết - Trí tuệ  - Nêu gương - Trách nhiệm”, Đại hội đã đề ra 5 mục tiêu cụ thể, trọng tâm: Tuyên truyền, vận động trên 95% cán bộ giáo viên của ngành nghỉ hưu gia nhập hội; 100% gia đình hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ nơi cư trú; mỗi cơ sở hội viên có đội văn nghệ và câu lạc bộ thể thao; 98% hội viên đạt gia đình văn hóa...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Hội khóa IV. Phó Chủ tịch UBND đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội khóa IV; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn đại biểu ưu tú, nhiệt huyết vào Ban Chấp hành khóa mới. Hội Cựu Giáo chức tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nước, chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục và Đào tạo đến người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ban Chấp hành Hội Cựu Giáo chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu BCH Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 đồng chí. Bà Nguyễn Quý Lạc, được BCH khóa mới bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh khóa IV.

Ông Nguyễn Mậu Bành, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam trao Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc toàn diện cho Hội Cựu Giáo chức tỉnh Điện Biên.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc toàn diện cho Hội Cựu giáo chức tỉnh Điện Biên; trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển Hội. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top