Ða dạng hàng hóa phục vụ tết

09:01 - Thứ Tư, 15/01/2020 Lượt xem: 10131 In bài viết

ĐBP - Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến rất gần, thị trường hàng hóa phục vụ tết cũng “nóng” theo từng ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, giá cả thị trường năm nay cơ bản ổn định, các mặt hàng được bày bán phong phú, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Người dân chọn mua hàng tại cửa hàng Chợ Trung tâm 1. Ảnh: Ðức Huy

Khảo sát tại các chợ trung tâm trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ cho thấy, một số mặt hàng chủ yếu chưa có biến động nhiều về giá so với tháng trước. Cụ thể: Gạo tẻ thường từ 13.000 đồng - 14.000 đồng/kg; gạo tám thơm 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo nếp nương 30.000 - 32.000 đồng/kg; thịt trâu, bò từ 250.000 - 290.000 đồng/kg; cá chép loại 1kg trở lên giá từ 70.000 - 90.000 đồng/kg. Riêng đối với thịt lợn, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nên vẫn giữ ở giá cao từ 140.000 - 180.000 đồng/kg. Các loại rau xanh vẫn giữ ở mức ổn định: Cải xanh, cải ngồng từ 12.000 - 13.000 đồng/kg; bí xanh 15.000 đồng/kg; cà chua từ 14.000 - 15.000 đồng/kg… Thời điểm này, các cửa hàng bán trái cây cũng nhộn nhịp hơn với những loại quả thường được người dân lựa chọn để cúng lễ trong dịp tết như: Phật thủ, bưởi, cam… Giá phật thủ từ 50.000 - 120.000 đồng/quả, bưởi từ 15.000 - 140.000 đồng/quả tùy loại.

Từ khoảng 1 tháng trước, trên các tuyến phố, tờ rơi, băng rôn, bảng quảng cáo các chương trình khuyến mãi của các cửa hàng kinh doanh điện máy, điện lạnh đã được treo khắp nơi để kích cầu tiêu dùng với nhiều hình thức như: Giảm giá sản phẩm, tặng quà, đổi cũ lấy mới, bốc thăm trúng thưởng… Tại siêu thị Ðiện máy xanh Ðiện Biên, nhiều loại tivi, máy giặt, máy lạnh được giảm giá từ 4 - 25%, như: Smart TV 4k 43 inch của SamSung giảm 26% còn 8,7 triệu đồng/chiếc; tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít giảm 5% còn hơn 9,7 triệu đồng; máy giặt SamSung Inverter 8kg giảm 23% còn gần 8,5 triệu đồng. Thậm chí một số loại ti vi được giảm giá sâu từ 30 - 40% như: Smart Tivi LG 4K 65 inch giảm từ 25,2 triệu xuống còn hơn 15,1 triệu đồng…. 

Không chỉ thị trường hàng tiêu dùng phong phú mà thị trường hoa, cây cảnh bắt đầu nhộn nhịp và đa dạng, đáp ứng nhu cầu trang trí tết của nhân dân. Tại các tuyến đường: Nguyễn Hữu Thọ, Bế Văn Ðàn, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh... ngoài những loại cây và hoa truyền thống không thể thiếu trong ngày tết của người Việt như đào, quất còn có rất nhiều loại hoa khác được bày bán như: Mai, lan, ly, đỗ quyên, kim ngân lượng, cúc mâm xôi, trạng nguyên... Hoa cung ứng cho thị trường tết năm nay được nhập từ nhiều nguồn khác nhau, như: Hà Nội, Ðà Lạt, Sa Pa, Trung Quốc… Qua khảo sát, các loài hoa này đang được bán với mức giá khá hợp lý: 120.000 - 160.000 đồng/chậu hoa ly, 170.000 - 200.000 đồng/chậu cúc mâm xôi, 120.000 - 150.000 đồng/chậu đỗ quyên, 50.000 - 150.000/chậu trạng nguyên… Ðặc biệt vài năm trở lại đây, thú chơi hoa lan được nhiều gia đình ưa chuộng bởi loại hoa này có ưu điểm là tươi lâu và sang trọng. Chị Ðỗ Thị Hường, chủ một cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Chí Thanh cho biết: Trong số các loại hoa lan thì lan Hồ Ðiệp được nhiều người chọn mua bởi loại hoa này không chỉ cho bông to đẹp mà còn có nhiều màu sắc, hơn nữa hoa tươi lâu và có thể chăm sóc để chơi sau tết. Giá các chậu lan được tính theo số ngồng hoa, mỗi ngồng có giá dao động từ 170.000 - 250.000 đồng, tùy theo kích thước to, nhỏ mà mỗi chậu lan sẽ có giá bán từ 500.000 đến vài triệu đồng, thậm chí là cả chục triệu đồng.

Bánh kẹo là mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong dịp tết. Tại các cửa hàng, đại lý lượng hàng được chuẩn bị khá phong phú và đa dạng. Trong đó bánh kẹo của các thương hiệu Việt chiếm đến 90% như: Kinh đô, Bibica, Hải Hà... Theo nhiều tiểu thương, giá cả các mặt hàng bánh kẹo không tăng so với năm ngoái, thị trường phong phú hơn, có nhiều mẫu mã đẹp, bắt mắt hơn… Các loại bia: Hà Nội, Tiger, Heineken vẫn giữ ở mức từ 230 - 390 nghìn đồng/kiện, tùy từng loại. Các loại bánh dùng làm quà tặng giá dao động từ 120 - 250 nghìn đồng/hộp. Ðối với rượu, được chia làm 2 loại: Loại bình dân có giá 30 - 70 nghìn đồng/chai và từ 250 nghìn đồng trở lên đối với rượu cao cấp, dùng làm quà biếu. Các giỏ quà tết giá từ 150 nghìn đồng trở lên gồm các sản phẩm bánh kẹo, cà phê, trà, đồ khô và rượu; tùy theo mức giá, mỗi giỏ quà sẽ có số lượng các sản phẩm và chất lượng khác nhau…

Ðến thời điểm hiện tại, hầu hết cửa hàng, siêu thị, đại lý bán lẻ đã đầy ắp hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ cho tết Nguyên đán. Theo số liệu tổng hợp của Sở Công Thương, riêng mặt hàng thiết yếu chuẩn bị phục vụ trong dịp tết Nguyên đán 2020 trên địa bàn ước tính khoảng 250 tỷ đồng; trong đó mặt hàng xăng, dầu các loại dự ước khoảng 4.000m3 với tổng trị giá gần 79 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) cho biết: Ðể quản lý giá cả đối với mặt hàng thiết yếu trong dịp tết, đảm bảo thị trường thông suốt, ổn định, tránh việc găm hàng, đầu cơ tăng giá, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tránh tình trạng đơn vị kinh doanh tự nâng giá một cách tùy tiện. Cùng với đó, để bảo vệ người tiêu dùng, từ nay đến tết các đơn vị chức năng sẽ tăng cường kiểm soát ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, trong đó tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, nước giải khát…

Ðức Huy
Bình luận
Back To Top