Vấn đề tuần này

Ma túy và những hệ luỵ

08:08 - Thứ Năm, 23/06/2022 Lượt xem: 5100 In bài viết

ĐBP - Với chiều dài hơn 455km đường biên giáp với Lào và Trung Quốc, nơi bị tác động trực tiếp của tình hình tội phạm về ma túy trong khu vực “Tam giác vàng”, nên từ trước đến nay, tình hình tội phạm ma túy ở Điện Biên luôn diễn biến hết sức phức tạp.

Thống kê cho thấy, 5 tháng đầu năm 2022, cơ quan chức năng đã điều tra, bắt giữ 440 vụ mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, năm 2021, toàn tỉnh có 831 vụ án ma túy. Tang vật thu giữ 126,72kg hêrôin, 45,7kg ma tuý tổng hợp, 4,5kg thuốc phiện và 3 khẩu súng tự chế...

Điều đáng nói, các vụ buôn bán ma túy gần đây thường có số lượng hàng hóa rất lớn. Các đối tượng dùng phương tiện: Xe máy, ô tô các loại để vận chuyển. Điển hình, đầu tháng 4, Ban Chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Lai Châu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Cục Hải quan Điện Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh triệt phá, bắt giữ 4 đối tượng, thu 72 bánh hêrôin, 552.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan. Cũng trong tháng 4, Công an tỉnh xác lập Chuyên án 422-S, bắt giữ 4 đối tượng, vật chứng thu 115 bánh hêrôin, 5 điện thoại di động và 10,5 triệu đồng.

Do các vụ án ma túy lớn thường đối diện với “án tử”, nên khi bị lực lượng chức năng mật phục, đón bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt, sẵn sàng xả súng, nổ lựu đạn và các loại vũ khí sát thương khác hòng trốn thoát. Nhưng với bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, kế hoạch đấu tranh bài bản, khoa học, nên lực lượng chức năng thường “vồ” thành công cả đối tượng cầm đầu và người vận chuyển ma túy, không để xảy ra thương tích cho lực lượng tham gia đánh án.

Các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy bị bóc gỡ ngày càng nhiều, không ít đối tượng bị xử kịch khung (tù chung thân, tử hình). Vậy tại sao số vụ buôn bán, đối tượng tham gia vận chuyển ma túy, số người nghiện các chất ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn giảm không đáng kể?.

Nguyên nhân là do địa hình hiểm trở, nhiều đường tiểu ngạch, đời sống nhân dân hai bên biên giới gặp nhiều khó khăn, các mối quan hệ thân tộc, dòng họ còn tồn tại khá nặng nề. Hơn nữa, lợi nhuận từ ma túy đem lại rất lớn, đã làm “mờ mắt” nhiều người.

Tội phạm ma túy kéo theo nhiều hệ lụy: Vợ mất chồng, cha mẹ mất con, anh em người thân mất nhau; chính trị, xã hội bất ổn. Ở một số xã như: Pú Nhi, Phình Giàng (Điện Biên Đông); Na Ư, Thanh Yên, Noong Luống (huyện Điện Biên); bản Pom Loi, phường Nam Thanh, xã Thanh Minh (TP. Điện Biên Phủ); Nà Hỳ, Nà Bủng (Nậm Pồ)... có không ít gia đình chỉ còn lại phụ nữ, trẻ em, người già ở nhà, do chồng, thanh niên trai tráng dính vào ma túy. Nhiều “hòn vọng phu” nuốt nước mắt vào trong, cay đắng lao động vất vả kiếm tiền nuôi con một mình, đếm ngày, đếm tháng đợi chồng được ra tù vì buôn bán “cái chết trắng”.

Đàn ông - trụ cột trong gia đình lại đang chịu cảnh “cơm cân áo số”, gây nhiều vấn đề nhức nhối cho xã hội, đặt ra những khó khăn, thách thức đối với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Ma túy làm tan nát bao gia đình, khiến cuộc sống rơi vào ngõ cụt. Với gần 7.500 người nghiện các chất ma túy có hồ sơ kiểm soát. Có “cầu” ắt có “cung”. Và để giải quyết căn cơ vấn nạn ma túy thì cần làm tốt công tác phòng ngừa, coi đây là giải pháp chiến lược, lâu dài. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cũng như tác hại của ma túy đến các tầng lớp nhân dân. Tiếp đó là chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên về tội phạm và tệ nạn ma túy. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các vụ vận chuyển, mua bán ma túy từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh. Mặt khác, triển khai hiệu quả công tác chuyển hoá địa bàn; rà soát, phát hiện và triệt xoá những điểm, tụ điểm sản xuất, điều chế, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...

Do có đường biên giới dài, nên cần làm tốt công tác nắm tình hình ngoại biên. Thường xuyên trao đổi thông tin và nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế với các tỉnh Bắc Lào và Vân Nam (Trung Quốc) trong cuộc chiến phòng, chống ma túy. Thực tế, phần lớn các vụ buôn bán, vận chuyển ma túy lớn vào Điện Biên trong những năm gần đây là từ Lào về. Khi lực lượng chức năng: Công an, Biên phòng, Hải quan... lập “lưới lửa” trên tuyến biên giới, nắm chặt tình hình nội biên; cùng với đó là phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, quần chúng nhân dân... thì công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh sẽ giảm.

Tùng Lĩnh
Bình luận

Tin khác

Back To Top