Lực lượng Hải quan quyết liệt đấu tranh chống tội phạm ma túy

14:49 - Thứ Ba, 30/01/2024 Lượt xem: 3835 In bài viết

Năm 2023, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vẫn diễn ra hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng nhất là trên tuyến hàng không, bưu điện. Trước thực tế đó, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ 243 vụ, 277 đối tượng, thu giữ lượng tang vật khoảng 2,8 tấn ma túy các loại…

Triệt phá nhiều vụ, thu giữ 2,8 tấn ma tuý

Ngay từ đầu năm 2023, lực lượng Hải quan đã chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, quản lý hải quan, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, chống thất thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

Lực lượng chức năng Thanh Hóa bắt đối tượng người nước ngoài vận chuyển 21kg ma túy các loại.

Năm 2023, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ: 263 vụ/303 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 121 vụ. Tang vật thu được trên 2,8 tấn ma túy các loại gồm: 3,1 kg thuốc phiện, 108,7 kg cần sa, 112,8 kg heroin, 330,9 kg cocain, 1.547 kg ketamin và 14.552 viên ketamin (dạng viên), 703 kg ma tuý tổng hợp, 4224 viên ma túy tổng hợp (dạng viên), 10,1 kg ma tuý khác; 1155 viên ma tuý khác (dạng viên), 96,36 gram cỏ mỹ và 300 túi “nước vui”. Đơn cử, trong 2 ngày 7 - 8/3/2023, Chi cục Hải quan Cửa khẩu La Lay (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công phát hiện 2 vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị.

Là một trong các cục hải quan lớn nhất cả nước, Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.141 vụ vi phạm pháp luật hải quan, với số tiền nộp phạt nộp NSNN 69,7 tỷ đồng; bắt giữ 40 vụ buôn lậu, tang vật vi phạm. Đơn vị này cũng đã phát hiện, bắt giữ 45 vụ vận chuyển trái phép ma túy; thu giữ khoảng 824 kg ma túy các loại; phối hợp bắt giữ 33 đối tượng. Các vụ việc đang tiếp tục được xử lý và bàn giao cho cơ quan Công an.

Cục Hải quan Quảng Trị đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ, xử lý 20 vụ buôn bán, vận chuyển ma túy, với 50 đối tượng. Trong đó, phối hợp triệt phá 3 chuyên án lớn, thu giữ 42,67kg ma túy các loại.

Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam (Đội 6), Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Hải quan TP HCM bắt giữ 34 vụ, thu giữ 24.035 gram cần sa, 8.604,2 gram methamphetamin, 17.234,6 gram heroin, 6.174,28 gram ketamin, 21.429,24 gram cocain, 21.856,67 gram MDMA. Đặc biệt, đã phối hợp thực hiện bắt giữ cả đối tượng và tang vật trong 7 vụ vi phạm. Trong đó, đã đấu tranh với đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài qua đường chuyển phát nhanh bưu điện về Hà Nội, sau đó đưa vào TP HCM tiêu thụ.

Bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển ma tuý

Từ nguồn thông tin của phòng PC04 - Công an TP. Hà Nội, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan TP Hà Nội) và qua công tác soi chiếu của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Hải quan và Công an đã phát hiện, thu giữ hơn 14,6 kg ma tuý tổng hợp MDMA; gần 5,3 kg ketamin. Số tang vật được các đối tượng nguy trang dưới vỏ bọc của các lon bia. Tiếp đó, ngày 11/5, từ thông tin cảnh báo của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cục Hải quan TP Hà Nội, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài soi chiếu lô hàng từ Séc về Việt Nam phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 8kg ma túy MDMA. Toàn bộ số tang vật được cất giấu trong các hộp sốt mayonnaise và trà trộn với các loại hàng hóa khác.

Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, tuyến biển, tuyến hàng không và chuyển phát nhanh tiếp tục diễn biến khó lường với phương thức, thủ đoạn mới, lực lượng Hải quan xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiểm soát hải quan, cũng như công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát tại cửa khẩu. Tiếp tục quản lý, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị chuyên dụng, máy phát hiện ma tuý, máy soi chiếu hành lý, máy soi container, chó nghiệp vụ để kiểm tra hành lý, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu. Ngoài ra, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng Hải quan với Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển để thu thập, trao đổi, chia sẻ thông tin về các đối tượng, đường dây, ổ nhóm nhằm xây dựng phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy có hiệu quả.

Cùng với đó, lực  lượng Hải quan sẽ triển khai Kế hoạch về Cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024; Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa và Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các cảng hàng không quốc tế.

Theo CAND
Bình luận

Tin khác

Back To Top