Số người vượt biên trái phép vào châu Âu tăng mạnh trở lại

15:14 - Thứ Tư, 17/06/2020 Lượt xem: 6072 In bài viết

Ngày 16-6, trang Euronews đưa tin, số người vượt biên trái phép vào châu Âu đã tăng mạnh trở lại ngay sau khi các nước trong khu vực lần lượt mở cửa biên giới trong bối cảnh tốc độ lây lan dịch Covid-19 dần được kiểm soát.

Hình ảnh người di cư trái phép tại một trung tâm cứu hộ phía Nam Tây Ban Nha hồi tháng 6-2018. Ảnh: AP.

Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex) hôm 15-6 thông báo đã ghi nhận 4.300 trường hợp vượt biên trái phép vào châu Âu trong tháng 5, tăng gần 5 lần so với con số của tháng 4 là 900 vụ.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tháng 4 vừa qua ghi nhận số trường hợp di cư trái phép thấp kỷ lục kể từ khi Frontex bắt đầu thu thập dữ liệu về vấn nạn này vào năm 2009. Tính từ đầu năm tới nay, tổng cộng 31.600 vụ vượt biên bất hợp pháp đã được ghi nhận, ít hơn 6% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong số đó, trên tuyến đường phía Đông Địa Trung Hải nối Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp, lực lượng chức năng đã ghi nhận 1.250 vụ vượt biên chỉ trong tháng 5. Trong 5 tháng đầu năm 2020, số trường hợp di cư trái phép theo tuyến đường này là 12.700 vụ, khiến đây là tuyến đường chính trong các vụ vượt biên bất hợp pháp. Những người di cư trái phép phần lớn đến từ Afghanistan - quốc gia đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng đói nghèo và xung đột triền miên.

Tại Trung Địa Trung Hải, thống kê cho thấy, hơn 5.550 người đã vượt biên đến với “miền đất hứa”, trong đó, riêng tháng 5 có 1.000 người đã di chuyển. Tại khu vực Tây Balkan, 6.900 trường hợp vượt biên bị phát hiện, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuối tuần qua, một chiếc thuyền chở khoảng 30 người di cư tới châu Âu bị lật ở Địa Trung Hải khiến nhiều người mất tích và nghi chết đuối ngoài khơi bờ biển Libya.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thông báo, hồi tháng 3, tổng số người thiệt mạng kể từ năm 2014 do cố gắng vượt biên bằng đường biển tại Địa Trung Hải đã vượt mốc 20.000 người.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top