Giúp người dân ý thức rõ và biết tự bảo vệ mình

10:29 - Thứ Hai, 20/11/2017 Lượt xem: 7313 In bài viết
ĐBP - Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), thời gian qua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Tuần Giáo nỗ lực đổi mới phương pháp tuyên truyền, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở; giảm tình trạng đơn, thư khiếu nại vượt cấp; giữ gìn, bảo đảm tốt an ninh trật tự địa bàn, người dân đã ý thức rõ và biết tự bảo vệ mình...

 

Cán bộ xã Chiềng Sinh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân bản Che Phai 1.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới ban hành (Bộ luật Dân sự; Luật Căn cước công dân; Luật Dược; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...) và các quy định pháp luật mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp; tích cực vận động nhân dân xây dựng và củng cố tổ hòa giải ở các khu dân cư. Hiện nay, toàn huyện có 236 tổ hòa giải cơ sở với 1.117 hòa giải viên. 10 tháng qua, các tổ đã tiếp nhận 42 vụ, hòa giải thành 23 vụ; hòa giải không thành công 6 vụ; 13 vụ đang hòa giải... phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện hướng dẫn các địa phương xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; lồng ghép với thực hiện các cuộc vận động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, “Xây dựng gia đình văn hóa, khối, bản văn hóa”… Qua phong trào, nhiều bản ở các xã Quài Tở, Quài Cang, Quài Nưa, Chiềng Sinh... đã đưa vào hương ước, quy ước những nội dung về bảo vệ, phát triển rừng; định canh, định cư; chống các hủ tục, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mê tín dị đoan...

Chiềng Sinh là một trong những xã thực hiện tốt công tác TTPBGDPL và hòa giải cơ sở. Ông Lường Văn Tương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Từ đầu năm đến nay, MTTQ xã phối hợp với các hội, đoàn thể thực hiện 12 buổi tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch và Luật Phòng chống bạo lực gia đình… tại 12 bản với trên 1.000 lượt người tham dự; xây dựng 12 tổ hòa giải tại 12 bản. Các ban hòa giải xã đã tiếp nhận 7 vụ, hòa giải thành công 4 vụ, 3 vụ đang hòa giải. Nhờ làm tốt công tác TTPBGDPL mà ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao, đặc biệt là người dân biết tự bảo vệ mình, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư; không có tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp...

Bà Vàng Thị Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Công tác TTPBGDPL và hòa giải ở cơ sở có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Việc thực hiện chương trình được gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và nhiều phong trào thi đua yêu nước khác đã tạo nên phong trào chấp hành pháp luật sâu rộng trong từng gia đình, từng khu dân cư, góp phần ngăn chặn và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật ở khu dân cư, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Ở những xã làm tốt công tác này thì nhận thức của nhân dân được nâng cao, tình hình mâu thuẫn, tranh chấp giảm đáng kể và hạn chế tối đa phát sinh phức tạp. Người dân từ hiểu pháp luật đã tích cực chủ động tôn trọng, chấp hành pháp luật tốt hơn; đồng thời biết dựa vào pháp luật để bảo vệ mình một cách hợp pháp, chính đáng...

Bài, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top