Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ANTT

10:09 - Thứ Tư, 29/07/2020 Lượt xem: 6373 In bài viết

ĐBP - Công tác phối hợp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch giữa Công an tỉnh với các ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn thời gian qua đã phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Chủ công trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), Công an tỉnh chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền các cấp thành lập các tổ công tác, tổ chức họp dân, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; huy động nhân dân tích cực tham gia tấn công, trấn áp tội phạm. Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đánh giá tình hình, bàn biện pháp và ký cam kết bảo đảm ANTT; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 1.335/1.441 khu dân cư; 129/129 xã, phường, thị trấn; 951 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp huyện; 152 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh và 113.812/127.150 người là đại diện hộ gia đình ký cam kết bảo đảm ANTT... Cũng nhờ sự “kết nối” hiệu quả này quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng công an 235 nguồn tin có giá trị; vận động đầu thú 19 đối tượng truy nã; vận động giao nộp 531 khẩu súng tự chế; tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định 5 vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, gây phức tạp về ANTT… Cũng trong thời gian đó đã phát hiện 38 hộ với 200 người di cư tự do; kịp thời vận động 11 hộ, 72 người từ bỏ ý định di cư tự do, yên tâm ở lại địa bàn lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Lực lượng công an phối hợp các ngành chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn và giải tán nhiều vụ tụ tập tuyên truyền tôn giáo trái phép; tiếp tục tuyên truyền, vận động, đấu tranh, triệt xóa quyết liệt tà đạo “Giê sùa”, “Bà Cô Dợ”, kết hợp với củng cố toàn diện các bản bị ảnh hưởng; tập trung đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền trái phép Pháp Luân công và hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” không để lan rộng trên địa bàn. UBND cấp huyện tích cực phối hợp với lực lượng công an trong đấu tranh, tuyên truyền; hiện đang tiếp tục tuyên truyền vận động 16 hộ, 106 người tin theo tà đạo “Bà Cô Dợ” và 16 hộ, 137 người trước đây đã cam kết từ bỏ tà đạo “Giê sùa” từ bỏ các tà đạo quay trở lại các hệ phái tôn giáo hợp pháp theo quy định của pháp luật. Cũng nhờ làm tốt công tác xây dựng lực lượng nòng cốt và nhân rộng điển hình tiên tiến; lực lượng công an phối hợp duy trì hoạt động hiệu quả 4.049 tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở với 33 loại mô hình; phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người uy tín trong công tác bảo vệ ANTT.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là một trong những tổ chức hội, đoàn thể thực hiện tốt công tác phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nghị quyết liên tịch về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy. Bà Mào Thị Bạn, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hội tích cực chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ tăng cường phối hợp với lực lượng công an cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chú trọng đa dạng hóa nội dung tuyên truyền, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ, sinh hoạt câu lạc bộ với nhiều hình thức; từ đầu năm đến nay các cấp Hội phụ nữ tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, vận động… thu hút 35.700 lượt người tham gia về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Hay như Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp thời gian qua tích cực phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức 189 hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại khu dân cư...; 8 cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục. Phối hợp tổ chức phân công phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các đối tượng phạm tội sau cải tạo, giam giữ hoàn lương, hòa nhập cộng đồng; phối hợp xây dựng và nhân rộng 229 nhóm “Dòng họ bình yên”; 12 mô hình “Tổ an ninh tự quản”; 109 mô hình “An ninh trật tự”; ‘Bản làng bình yên”; “Gia đình, dòng họ, khu dân cư không ma túy”... Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả ngày càng xuất hiện nhiều hơn các mô hình, câu lạc bộ trong phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top