“Áo mới” Chà Cang

07:26 - Thứ Sáu, 04/02/2022 Lượt xem: 4984 In bài viết

ĐBP - Những ngày giáp tết, xuôi về các bản trong xã Chà Cang (huyện Nậm Pồ) mới thấy hương sắc mùa xuân đang lan tỏa khắp nơi. Bản Mới 1 không khí đón xuân tưng bừng khắp các nẻo đường. Chợ trung tâm xã được đầu tư xây dựng kiên cố, nay lại được mở rộng càng thêm đông vui người mua, người bán. Đây cũng là điểm giao thương nông sản của người dân các xã: Chà Nưa, Chà Tở, Nậm Khăn. Dọc tuyến đường bê tông vào bản, ngắm nhìn những ngôi nhà sàn mới xây rộng rãi, khang trang, chúng tôi hiểu rằng, đồng bào nơi đây đang có cuộc sống sung túc, ấm no...

Một góc chợ trung tâm xã Chà Cang.

Trưởng bản Mới 1 Lèng Văn Vĩnh nói như khoe: “Bản bây giờ không còn hộ nghèo nữa rồi, nhà nào cũng đủ ăn, đủ mặc, thậm chí còn có nhiều hộ vươn lên khá giàu”.

Bản Mới 1 có 73 hộ, 339 nhân khẩu. Vốn là bản thuần nông nên đời sống phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp. Từ khi được Nhà nước đầu tư các công trình thủy lợi, hỗ trợ áp dụng giống mới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… năng suất lúa cao hơn nhiều. Cũng nhờ vậy mà bà con không chỉ làm được vụ mùa mà còn làm thêm vụ chiêm. Nhờ thế mà 100% hộ dân trong bản không còn phải làm nương nữa. Thêm một nguyên nhân khác là, với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, mỗi hộ dân nơi đây được chi trả trung bình 20 triệu đồng/năm cho khoảng 2.040ha rừng bản đang chăm sóc, bảo vệ. Nằm ngay ở trung tâm, nhiều hộ dân nhanh nhạy mở cửa hàng buôn bán nên đời sống ngày càng khấm khá hơn…

Như để minh chứng cho những điều vừa nói, Trưởng bản Lèng Văn Vĩnh lấy ngay chuyện nhà mình ra làm ví dụ: “Gia đình tôi có khoảng 3.000m2 lúa nước, vụ mùa vừa rồi thu hoạch được 39 bao thóc. Nếu làm thêm vụ chiêm nữa phải được từ 18 - 20 bao. Số thóc này không những thừa ăn mà còn phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Mà gia đình tôi chưa phải là tiêu biểu, trong bản có nhiều hộ làm diện tích lớn hơn nên thóc, lúa thu được nhiều hơn…”

Chuyến “mục sở thị” bản Mới 1 đã thay đổi điều chúng tôi vẫn nghĩ về Chà Cang là một địa phương còn nhiều gian khó. Nhưng hôm nay, Chà Cang đã khoác lên mình màu áo mới, nhộn nhịp và sầm uất. Đứng bên con đường lớn, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay tích cực, sự trù phú ngày càng bền vững trên mảnh đất này. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch UBND xã Cà Văn Biên chia sẻ: Chà Cang hiện nay có 665 hộ, 2.929 nhân khẩu, sinh sống tại 6 bản; trong đó có 3 bản vùng cao và 3 bản vùng thấp. Những năm gần đây, xã triển khai hiệu quả, đồng bộ các chương trình đầu tư của Đảng, Nhà nước như: 30a, 135/CP, Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới... diện mạo quê hương có nhiều khởi sắc. Hệ thống giao thông nội bản, liên bản được quan tâm đầu tư. Hiện 6/6 bản có đường ô tô; chỉ còn 2 bản vùng cao là chưa có đường bê tông; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới đạt 87,1%. Toàn xã có 6 công trình nước sinh hoạt tập trung, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân…

Không chỉ vậy, hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư với 7 kênh mương phục vụ tưới tiêu, điều tiết nước phục vụ đúng khung thời vụ. Bà con nông dân được hỗ trợ giống cây trồng, máy xới đất mini… nên các bản vùng thấp đều có thể làm lúa ruộng 2 vụ. Các bản vùng cao trước đây vốn chỉ làm một vụ mùa nhưng nay cũng đã biết canh tác thêm vụ chiêm. Việc áp dụng các giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần tăng năng suất, sản lượng trên cùng đơn vị diện tích. Đến hết năm 2021, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết, vươn lên bằng nội lực của nhân dân, Chà Cang đã đạt 17/19 tiêu chí trên lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Diệp Chi
Bình luận
Back To Top