Khởi sắc Lao Xả Phình

07:18 - Thứ Bảy, 05/02/2022 Lượt xem: 4951 In bài viết

ĐBP - Trở lại Lao Xả Phình vào những ngày cuối năm, chúng tôi cảm nhận xã vùng cao khó khăn nhất của huyện Tủa Chùa như khoác lên tấm áo mới. Những con đường được bê tông, rải nhựa kiên cố, sạch sẽ; trạm y tế, trường học được nâng cấp, sửa chữa và đầu tư mới. Niềm phấn khởi rạng rỡ trên khuôn mặt bà con nơi đây.

Một góc trung tâm xã Lao Xả Phình.

Thay đổi rõ nét nhất ở Lao Xả Phình là hệ thống đường giao thông. Trước đây, 100% đường trục chính xã, đường nội bản, liên thôn bản đều là đường đất và cấp phối nhỏ hẹp, mưa lầy nắng bụi. Giao thông trắc trở là rào cản sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Bây giờ, đường nội thôn, liên thôn bản đã được bê tông hóa; tuyến đường trục chính từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được mở rộng, kiên cố, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chị Ly Chính Cứu, dân tộc Xạ Phang, ở thôn 2, xã Lao Xả Phình cho biết: “Trước đây đường đất, chúng tôi đi từ trung tâm xã đến chợ phiên Tả Sìn Thàng mất gần 2 giờ. Nhưng nay đường đã rải nhựa, đi chợ bằng xe máy chỉ khoảng 30 phút, rất thuận tiện. Mùa thu hoạch nông sản, xe ô tô vào tận bản thu mua. Người dân xã Lao Xả Phình ai cũng phấn khởi, cảm ơn Nhà nước đã quan tâm làm đường giao thông”.

Với đặc thù xã vùng cao, phần lớn diện tích là núi đá tai mèo, điều kiện sản xuất ở Lao Xả Phình khó khăn. Người dân chủ yếu trồng ngô, cấy lúa một vụ, phát triển chăn nuôi và quản lý, bảo vệ rừng để hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Ông Giàng A Vảng, Chủ tịch UBND xã Lao Xả Phình chia sẻ: Do điều kiện đất sản xuất khó khăn nên trồng ngô, lúa đủ đảm bảo an ninh lương thực và một phần dư thừa bán ra thị trường. Phát triển chăn nuôi gia súc đang ngày càng mang lại thu nhập chính cho người dân Lao Xả Phình. Hiện nay, hầu hết hộ dân đều nuôi trâu bò. Người dân tận dụng những chân ruộng 1 vụ để trồng cỏ voi làm thức ăn gia súc. Vài năm trở lại đây, rất nhiều hộ phát triển chăn nuôi theo hình thức dịch vụ hàng hóa. Xác định chăn nuôi là hướng phát triển kinh tế mũi nhọn của xã, những năm qua, UBND xã đã đề nghị UBND huyện, các phòng chuyên môn tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và triển khai nhiều mô hình điểm về phát triển chăn nuôi gia súc trên địa bàn để người dân được học tập, phát triển chăn nuôi bền vững. Với sự đầu tư khá đồng bộ về hạ tầng, hướng phát triển kinh tế đúng đắn, năm 2021 bình quân lương thực đầu người đạt 518kg/năm, tăng 74kg so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 70,7% còn 66,6%.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top