Huyện Điện Biên phát động Tết trồng cây năm 2022

14:32 - Thứ Ba, 08/02/2022 Lượt xem: 5557 In bài viết

ĐBP - Ngày 8/2, UBND huyện Điện Biên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. Dự Lễ phát động có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Điện Biên.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Điện Biên trồng cây hoa ban tại khu trung tâm huyện lỵ Pú Tửu.

Tại Lễ phát động trồng cây Xuân Nhân Dần 2022, UBND huyện Điện Biên đã giao cho các cơ quan, đơn vị và các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; hướng dẫn nhân dân lựa chọn những giống cây trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng để trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.

Theo kế hoạch, năm nay huyện Điện Biên đề ra mục tiêu trồng mới 4.500ha rừng (bằng cây mắc ca); phát động trồng 1.000 cây phân tán trên các trục đường, trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng; quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ gần 72.000ha rừng hiện có, phấn đấu nâng độ che phủ rừng từ 53,1% lên 53,4%. Ngay sau lễ phát động, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Điện Biên cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tổ chức trồng mới 50 cây hoa ban, tiến hành chăm sóc số cây đã trồng trên các trục đường khu trung tâm huyện lỵ Pú Tửu.

Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Điện Biên đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn một số xã của huyện Điện Biên. Được biết, trong vụ chiêm xuân năm 2022, huyện sẽ gieo trồng 12.800ha cây nông nghiệp; trong đó 4.200ha lúa; 800ha ngô; khoảng 1.000ha các loại rau, đậu, lạc; 3.000ha sắn, 400ha dong giềng và một số loại cây mầu khác. Đến nay về cơ bản đã gieo trồng đạt 65% diện tích. Riêng đối với lúa đông xuân 2022, huyện đã hoàn thành việc gieo cấy, tỉa giặm và chăm sóc lần 1. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Điện Biên cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng sản xuất lớn; đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh mương, đường nội đồng; tiếp tục ứng dụng máy cấy vào sản xuất lúa gạo để hạn chế tình trạng lúa lẫn tạp, qua đó giúp nâng cao giá trị hạt gạo và thu nhập cho người nông dân.

Tin, ảnh: Nhật Minh
Bình luận
Back To Top