Cứu sống mẹ con sản phụ mắc Covid-19 trong tình trạng nguy kịch

18:54 - Chủ Nhật, 27/02/2022 Lượt xem: 4592 In bài viết

ĐBP - Trung tâm Y tế huyện Mường Chà vừa thực hiện thành công ca mổ, cứu sống mẹ con sản phụ mắc Covid-19 trong tình trạng nguy kịch. Sản phụ là Sùng Thị Mỷ (16 tuổi), bản Hồ Chim I, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26/2 và bệnh nhân chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19. Thời điểm này, Mỷ đang mang thai gần 34 tuần, chuyển dạ đẻ non lần 1, vỡ ối sớm, suy tim thai…

Ê kíp thực hiện thành công ca mổ cấp cứu sản phụ nhiễm Covid-19.

Trước tình thế cấp bách, các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Mường Chà đã tiến hành hội chẩn. Bác sĩ CKI Bùi Quang Đạo, Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Mường Chà nhận định: “Nếu bệnh nhân không được mổ lấy con ngay sẽ dẫn đến sản phụ có nguy cơ suy thai, cơn co cường tính dẫn tới vỡ tử cung, băng huyết. Nếu như con ra được khả năng sống rất thấp, mẹ để lâu có thể tử vong do nhiễm khuẩn và mất máu”. Ê kíp mổ cấp cứu gồm 6 cán bộ y tế (2 bác sĩ phẫu thuật; 1 bác sĩ gây mê, hồi sức; 1 điều dưỡng; 2 nữ hộ sinh). Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 26/2, bệnh nhân Mỷ nhanh chóng được phẫu thuật lấy ra 1 bé trai nặng 2,6kg. 

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thúy Hồng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Chà khẳng định: “Đây là trường hợp bệnh nặng và khó, vì bệnh nhân mắc Covid-19 trong khi mang thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Với sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất, các y, bác sĩ của đơn vị đã kịp thời phẫu thuật mổ lấy thai và nhanh chóng quyết định thực hiện những kỹ thuật trong hồi sức để cứu sống bệnh nhân Covid-19 cùng thai nhi". Ca mổ được thực hiện trong khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 của huyện; hiện nay đã được bổ sung 25 giường bệnh điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng và bệnh lý nền, các F0 chấn thương, phẫu thuật ngoại sản...

Người trực tiếp thực hiện ca mổ là bác sĩ CKI Trần Minh Hải, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Mường Chà, cho biết: “Đến ngày 27/2, sau 1 ngày mổ, sức khỏe của bệnh nhân Sùng Thị Mỷ đã ổn định, đã qua các triệu chứng nguy hiểm, như: Chảy máu sau mổ, các biến chứng bất thường của gây mê, mẹ đã có sữa. Đối với em bé đã bú và có phản xạ sau sinh tốt. Trong những ngày tới, sản phụ F0 và con sẽ tiếp tục được theo dõi, đề phòng các biến chứng nguy cơ của Covid-19”.

Đức Thịnh - Nguyễn Vân (huyện Mường Chà)
Bình luận

Tin khác

Back To Top