Trung đoàn 741 nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho chiến sĩ mới

08:35 - Thứ Hai, 10/04/2023 Lượt xem: 4626 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác giáo dục chính trị (GDCT), giáo dục truyền thống (GDTT) có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới nhập ngũ. Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) thường xuyên quan tâm GDCT, GDTT cho cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức và phương pháp linh hoạt, đa dạng, luôn bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, nhờ đó đã góp phần bồi đắp cho thế hệ trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ mới nhập ngũ tham quan di tích Đồi A1.

Để công tác GDCT đạt hiệu quả, hàng năm Đảng ủy Trung đoàn 741 có nghị quyết chuyên đề về nâng cao trình độ, nhận thức chính trị trong toàn lực lượng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy kiện toàn, tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên. Trung đoàn chủ động lập kế hoạch, triển khai đội ngũ cán bộ chính trị viên từ cấp đại đội trở lên chuẩn bị giáo án, thông qua giáo án, bài giảng và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của chiến sĩ; chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch giao lưu tìm hiểu, trao đổi, tọa đàm, diễn đàn thanh niên.

Cùng với thực hiện có chiều sâu Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, công tác GDCT được đơn vị tổ chức với các hình thức đa dạng: Nghiên cứu chuyên đề; sinh hoạt chính trị, thực hiện “Ngày chính trị, văn hóa tinh thần”, “Ngày pháp luật” bảo đảm đúng, đủ nội dung, kế hoạch, chất lượng tốt; thông báo chính trị - thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; giáo dục thông qua các ngày lễ lớn của dân tộc và quân đội. Nội dung, chương trình GDCT được đổi mới theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ đều được học tập và học đủ nội dung theo quy định... Hiện nay, tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 đã sử dụng máy trình chiếu vào hỗ trợ công tác giảng dạy chính trị, ở một số bài giảng, đơn vị đã sử dụng băng đĩa hình, phim tài liệu bổ trợ theo chủ đề bài học. Ngoài sử dụng phương pháp kiểm tra vấn đáp, kiểm tra viết truyền thống, đơn vị đã vận dụng xây dựng các đề kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá toàn bộ hệ thống kiến thức, trình độ hiểu biết, lập trường tư tưởng, thái độ chính trị của các đối tượng. Kiểm tra nhận thức hàng năm 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 83 - 89,3% đạt khá, giỏi

Thượng tá Nguyễn Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 741 cho biết: Đơn vị chú trọng GDTT, nâng cao lòng tự hào về dân tộc, quân đội, đơn vị, tinh thần yêu nước, tạo bước chuyển biến mới về ý thức trách nhiệm, niềm tin cho mỗi cán bộ, chiến sĩ kiên định với con đường xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Bộ CHQS tỉnh giao. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên làm tốt việc giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, giáo dục nhiệm vụ và truyền thống cách mạng cho bộ đội, nhất là chiến sĩ mới nhập ngũ về đơn vị.

Qua tìm hiểu thực tế ở đơn vị cơ sở, nội dung giáo dục truyền thống được đưa vào chương trình giáo dục cơ bản, thường xuyên cho các đối tượng. Đại úy Mùi Hảo Nghiệp, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 1 cho biết: Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Trung đoàn, chúng tôi lồng ghép GDTT vào nội dung sinh hoạt, học tập của các tổ chức (Đoàn thanh niên, Hội đồng quân nhân...) trong đơn vị, trong từng bài giảng chính trị, làm cho các giá trị văn hóa truyền thống lan tỏa và thấm đẫm trong nhận thức, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức các hoạt động như: Mời cựu chiến binh gặp mặt, kể chuyện truyền thống; diễn đàn thanh niên với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “ngôi nhà 100 đồng”; tham gia thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi đều đạt giải cao. Năm 2021 đồng chí chính trị viên Tiểu đoàn đạt giải Nhì cấp tỉnh, Giải Ba khu vực, giải Nhì toàn quốc; năm 2022 được Quân khu 2 tặng Bằng khen. Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền trên truyền thanh nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng về truyền thống trước và trong các dịp kỷ niệm; xem phim màn ảnh rộng; triển khai củng cố, làm mới hệ thống pano, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan từ nơi ăn chốn ở đến thao trường, bãi tập nhằm cổ vũ, động viên tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mọi lúc, mọi nơi.

Hàng năm trong tháng đầu đón nhận chiến sĩ mới đơn vị tổ chức cho chiến sĩ mới dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Đây là hình thức giáo dục trực quan sinh động nhất giúp chiến sĩ mới nắm vững truyền thống dân tộc, truyền thống yêu nước. Chiến sĩ Sùng A Thái thuộc Trung đội 11, Đại đội 4, Tiểu đoàn Bộ binh 1 nói: “Được tham quan xem những hình ảnh, hiện vật cụ thể, sinh động được trưng bày tại Bảo tàng cùng lời thuyết minh của cán bộ, nhất là bức tranh panorama đã tái hiện sinh động toàn cảnh trận chiến đấu anh dũng của quân dân ta trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, tôi rất tự hào về các thế hệ anh hùng đi trước đã anh dũng hy sinh giành độc lập cho ngày hôm nay”.

Nhờ tiến hành tốt và đồng bộ nhiều biện pháp trong GDCT, GDTT cho cán bộ, chiến sĩ nên kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Trung đoàn 741 trong những năm qua có sự chuyển biến tiến bộ rõ rệt. Tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới đều an tâm tư tưởng, huấn luyện giỏi và chấp hành nghiêm kỷ luật, không có trường hợp nào đào, bỏ ngũ, đây là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Trung đoàn luôn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phan Hương (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận
Back To Top