Bộ CHQS tỉnh

Nhiều mô hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả

14:08 - Thứ Tư, 31/05/2023 Lượt xem: 6235 In bài viết

ĐBP - Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, triển khai với nhiều mô hình mới, hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn đồng thuận, ủng hộ. Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc phong trào Thi đua quyết thắng, tăng cường đoàn kết gắn bó quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong khu vực phòng thủ.

Mô hình dân vận khéo “Lực lượng Dân quân tự vệ kết hợp huấn luyện với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc” của Ban CHQS huyện Mường Chà. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Mường Chà giúp người dân xã Huổi Lèng làm lại nhà sau mưa bão.

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả, điển hình như mô hình dân vận khéo “Phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng thao trường huấn luyện” của Ban CHQS huyện Tuần Giáo. Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Thao trường huấn luyện, diễn tập của các xã, thị trấn và của LLVT huyện chưa bảo đảm, thiếu diện tích, đa số chưa có thao trường nên khi huấn luyện phải mượn đất của dân. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện, Ban CHQS huyện xin ý kiến của Huyện ủy, UBND huyện cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời thành lập tổ tuyên truyền vận động, gặp gỡ cán bộ, đảng viên, già làng, trưởng bản, người có uy tín... để tuyên truyền vận động trước; gặp gỡ từng hộ gia đình làm công tác tư tưởng; tổ chức họp bàn dân chủ, công khai với thôn, bản để bàn bạc, thống nhất cách thức giải quyết. Dù kinh tế còn khó khăn, nếu cắt đất sẽ liên quan đến việc canh tác ảnh hưởng đời sống, nhưng khi nghe cán bộ của cơ quan quân sự, chính quyền xã tuyên truyền, thuyết phục, vận động, bà con hiểu rõ mục đích phục vụ quốc phòng nên đã đồng lòng hiến đất. Ông Tòng Văn Thoàn ở bản Hới Trong, xã Quài Tở nói: “Được cán bộ phân tích, tôi hiểu việc hiến đất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng là thiết thực, giúp cho cán bộ, chiến sĩ cũng như lực lượng dân quân tự vệ có điều kiện luyện tập, để bảo vệ Tổ quốc từ xa và bảo đảm an toàn cho người dân chúng tôi nên tôi bàn bạc với gia đình quyết định hiến hơn 4.000m2 đất để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng”. Kết quả, có 17 hộ dân bản Hới Trong, xã Quài Tở đồng thuận hiến hơn 20.000m2 đất rừng làm thao trường huấn luyện, diễn tập; hơn 8.500m2 đất làm đường liên bản, liên xã và đường cơ động vào thao trường huấn luyện; bà con giúp 350 ngày công làm đường vào thao trường huấn luyện. Nhờ đó, giải quyết được khó khăn trong công tác huấn luyện, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Ban CHQS huyện Mường Chà là đơn vị đóng quân trên địa bàn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế phát triển chậm, giao thông đi lại khó khăn, nhiều hộ nghèo khó khăn về nhà ở đang phải sinh sống trong những ngôi nhà tạm, dột nát bằng tre, nứa, cỏ tranh, mái lá. Hằng năm, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” của huyện trích một phần kinh phí để hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà ở, mức hỗ trợ từ 20 - 50 triệu động cho 1 hộ gia đình. Với số tiền trên, đa số các hộ nghèo không đủ khả năng để tự xây dựng được nhà kiên cố theo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng và mái cứng). Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo thành lập “Đội xung kích giúp dân làm nhà 3 cứng” (gồm 10 đồng chí) giúp các hộ gia đình làm nhà ở. Trong 2 năm (2020 - 2022), Đội xung kích đã làm được 12 nhà cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Là đơn vị chủ lực của Bộ CHQS tỉnh, cùng với hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, Trung đoàn 741 luôn là điểm sáng trong thực hiện công tác dân vận. Hàng năm đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp thực hiện nhiệm vụ hướng Tây mùa khô giúp đỡ các xã khó khăn như: Huổi Lếch, Nậm Vì, Pá Mỳ, Chung Chải (huyện Mường Nhé). Cùng với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng gìn giữ, bảo vệ đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cán bộ, chiến sĩ còn tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ, thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tặng quà, làm đường giao thông, đào mương thủy lợi, sửa nhà, dựng lớp học, hướng dẫn chăn nuôi, trồng trọt, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất.

Thiếu tá Đặng Văn Kiều, Trưởng ban Dân vận (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Với đặc điểm khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, mưa bão, giông lốc, lũ ống, lũ quét… thường xuyên xảy ra trên địa bàn nên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, ổn định sản xuất và đời sống. Ngoài ra, các đơn vị còn có mô hình dân vận khéo như: “Tổ dân vận tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước bằng tiếng Mông và tiếng Thái” của Ban CHQS huyện Nậm Pồ; “Công tác tuyên truyền Luật Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em” của Ban CHQS huyện Tủa Chùa; “Kết hợp huấn luyện với xây dựng thế trận lòng dân” của Ban CHQS huyện Điện Biên… Mỗi mô hình có những cách thức triển khai riêng phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và đặc điểm địa bàn dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phan Hương (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top