Thành tích cao nhờ nỗ lực luyện rèn

16:28 - Thứ Năm, 08/06/2023 Lượt xem: 5107 In bài viết

Từ sáng sớm, các chiến sĩ của Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho buổi kiểm tra "3 tiếng nổ", kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới. Hồi hộp xen lẫn háo hức, các chiến sĩ trong loạt bắn thứ nhất vào khu vực nhận đạn, cơ động vào tuyến bắn sẵn sàng chờ lệnh.

Dứt khẩu lệnh “bắn” của người chỉ huy, những tiếng nổ đanh giòn vang rộn thao trường. Nghe kết quả báo bia, những tràng pháo tay nở rộ chúc mừng 4 đồng chí giành "hoa bắn giỏi"-thành quả xứng đáng sau những ngày gian nan rèn luyện trên thao trường đầy nắng gió.   

Giành "hoa bắn giỏi" với 89 điểm, Binh nhì Quách Duy Khương, Trung đội 2, Đại đội 9, chia sẻ: "Lần bắn tập phân đoạn 1 và phân đoạn 2, kết quả của tôi còn rất thấp. Nhờ chỉ huy đơn vị rút kinh nghiệm, tôi chăm chỉ luyện rèn, khắc phục những hạn chế, nỗ lực tiến bộ qua từng buổi học và đạt được kết quả như hôm nay”.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 692 kiểm tra bắn đạn thật năm 2023. Ảnh: Đông Trần

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, để hoàn thành tốt nội dung kiểm tra "3 tiếng nổ", Trung đoàn 692 tổ chức phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề “Bình tĩnh, tự tin, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023”. Các đơn vị tổ chức đăng ký giao ước thi đua đến từng chiến sĩ, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện.

Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính ủy Trung đoàn 692 cho biết: "Xác định huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên ngay từ đầu, Trung đoàn tiến hành rà soát, kiện toàn khung huấn luyện; lựa chọn các đồng chí cán bộ có kiến thức tốt, giàu kinh nghiệm, đề nghị cấp trên tăng cường cho đơn vị. Với mục tiêu “đẩy khá, xóa kém”, quá trình huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức phân loại chất lượng từng chiến sĩ. Các trường hợp còn yếu giao cho cán bộ phụ trách bám sát, giúp đỡ, kèm cặp”.

Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho chiến sĩ mới trong lễ tuyên thệ, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội ghi nhận, chúc mừng kết quả của Trung đoàn 692; yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, quân sự, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top