Kiểm nghiệm kết quả huấn luyện, chỉ huy chiến đấu qua hội thao

15:31 - Thứ Tư, 21/06/2023 Lượt xem: 4962 In bài viết

Tại Trường bắn quốc gia Khu vực 1, Quân chủng Phòng không-Không quân vừa tổ chức thành công Hội thao vọng quan sát mắt, tổ bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh, tổ chế áp UAV năm 2023. Đây là cuộc kiểm nghiệm trình độ, khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ và các phân đội.

Tháng 6, nắng khá gay gắt nhưng không làm giảm khí thế sôi nổi tại Hội thao vọng quan sát mắt, tổ bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh, tổ chế áp UAV năm 2023 do Quân chủng PK-KQ tổ chức. Trên thao trường, khẩu lệnh, hành động của người chỉ huy dõng dạc, dứt khoát; thao tác của bộ đội nhuần nhuyễn, nhịp nhàng làm không khí hội thao “nóng lên” ngay từ giây phút đầu.

Hoàn thành công tác chuẩn bị chiến đấu, các thành phần của đội tuyển Sư đoàn 361 vào cấp 1, sục sạo, phát hiện mục tiêu. Sau khi nhận báo cáo từ các hướng, Đại úy Đinh Hoàng Hải, Đội trưởng kíp hội thao báo cáo mạch lạc; khi mục tiêu đến cự ly hiệu quả, kíp hội thao sử dụng thiết bị tác chiến điện tử mang xách (CAV) thực hành chế áp; dùng súng bộ binh tiêu diệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định, được Ban giám khảo đánh giá cao. 

Chiến sĩ chế áp UAV, kíp hội thao Sư đoàn 370 thực hành chế áp mục tiêu.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đây là lần đầu tiên những nội dung này được tổ chức hội thao ở cấp Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ). 10 đội tuyển đến từ các đơn vị trực thuộc Quân chủng tranh tài qua các nội dung: Vọng quan sát mắt; tổ bộ binh bắn máy bay bay thấp và tổ chế áp UAV.

Theo quy chế hội thao, kíp chiến đấu của các đơn vị phải tham gia hai phần thi là lý thuyết và thực hành. Nội dung thi lý thuyết gồm: Tính năng kỹ, chiến thuật của kính chỉ huy TZK, ống nhòm; tính năng cơ bản của một số loại UAV; tính năng kỹ, chiến thuật, thủ đoạn hoạt động của một số loại UAV; thứ tự nội dung các bước trong chuẩn bị, thực hành chiến đấu, khôi phục chiến đấu. Ở phần thi thực hành, cùng với các nội dung hiệp đồng tổ chiến đấu vọng quan sát mắt làm công tác chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu và khôi phục chiến đấu đối với tổ bộ binh, lực lượng tham gia hội thao thực hiện các nội dung: Tổ bộ binh thực hành chuẩn bị chiến đấu, đánh trả tốp UAV theo bài tập tình huống của Ban giám khảo; hiệp đồng tổ bộ binh thực hành bắn mục tiêu; thao tác sử dụng thiết bị tác chiến điện tử và tổ chế áp UAV làm công tác chuẩn bị và thực hành chiến đấu tại vọng quan sát mắt...

Bên cạnh nội dung thi tập thể mang tính phối hợp hiệp đồng, hội thao lần này, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu cá nhân như: Thao tác, sử dụng thiết bị chế áp điện tử mang xách; phương pháp đặt, thu kíp chỉ huy, nhận dạng UAV và bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Để chuẩn bị cho hội thao, các đơn vị tổ chức huấn luyện toàn diện những thành phần trong kíp chiến đấu, nhất là thời gian phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa và khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống giữa các tổ trong đội thi. “Hội thao vọng quan sát mắt, tổ bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh, tổ chế áp UAV lần này là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Qua hội thao giúp cơ quan Quân chủng và các đơn vị phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn tại trong huấn luyện lực lượng quan sát mắt, chiến sĩ chế áp UAV và tổ súng bộ binh”-Thượng tá Nguyễn Văn Tú, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 375 cho biết.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thao đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; qua hội thao kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện kỹ, chiến thuật, công tác chỉ huy chiến đấu, thực hiện chức trách của các thành phần, kết quả huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu của tổ súng bộ binh bắn mục tiêu bay thấp, chế áp phương tiện bay không người lái bằng thiết bị tác chiến điện tử mang xách và lực lượng quan sát mắt của các đơn vị trong Quân chủng. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, kịp thời bổ sung nội dung, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. “Hội thao là một trong 10 nội dung của công tác tham mưu huấn luyện, nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, phân đội; qua hội thao cổ vũ, động viên tinh thần học tập, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ”-Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ khẳng định.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao giải Nhất tập thể tặng kíp hội thao Sư đoàn 361, giải Nhì tặng kíp hội thao Sư đoàn 365, giải Ba tặng kíp hội thao Sư đoàn 363 và Sư đoàn 375; 5 giải cá nhân tặng các thí sinh hoàn thành xuất sắc từng nội dung trong hội thao; khen thưởng Sư đoàn 365 vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng cai hội thao của Quân chủng PK-KQ.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top