Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở Quân đoàn 2

“Sức mạnh” từ thống nhất nhận thức và hành động

15:50 - Thứ Năm, 22/06/2023 Lượt xem: 3900 In bài viết

12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới (Chỉ thị 124) và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” (Đề án), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, việc sớm thống nhất nhận thức, ý chí và hành động để tạo “sức mạnh” hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao chất lượng GDCT là bài học thực tiễn có giá trị sâu sắc.

Mong được góp ý nhiều hơn

Buổi thông qua giáo án giảng dạy chính trị ở Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 203 hôm ấy có sự xuất hiện của Trung tá Lưu Văn Thuật, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn. Không như thường lệ, Tiểu đoàn thường lựa chọn đồng chí giảng tốt lên làm mẫu, mọi người đóng góp, tự đúc rút kinh nghiệm để hoàn thiện giáo án, hôm ấy, đồng chí Thuật chỉ định Thượng úy Nguyễn Khá, Chính trị viên Đại đội 1 lên giảng nội dung bài 8 “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cho đối tượng chiến sĩ năm thứ 2.

Thượng úy Nguyễn Khá tự tin giảng đủ nội dung, nhưng đến phần liên hệ, do soạn bài chưa kỹ nên chỉ đề cập khá sơ sài, chung chung. Kết thúc phần giảng, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn khen ngợi tác phong sư phạm, phương pháp thuyết trình tốt, nhưng việc liên hệ trách nhiệm quân nhân chưa bám sát vào điều kiện thực tế đơn vị, nên đã vạch ra các ý chính để đồng chí Khá tiếp tục bổ sung, hoàn thiện giáo án. Khá chia sẻ: “Buổi thông qua giáo án giúp tôi rút ra được nhiều điều. Là một cán bộ trẻ, tôi mong muốn được cấp trên và đồng đội góp ý nhiều hơn nữa để bản thân tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ, năng lực công tác".

Tìm hiểu được biết, câu chuyện diễn ra ở Tiểu đoàn 1 là bước cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị theo phương châm “cấp trên bồi dưỡng cấp dưới” được Lữ đoàn 203 triển khai nghiêm túc, chặt chẽ trong thời gian qua.

Giờ giải lao trên bãi tập của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 12, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Ảnh: Văn Thịnh

Ở Sư đoàn 325, hằng năm, đơn vị tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ chính trị các cấp với chương trình, nội dung tập huấn phong phú. Trong đó, đơn vị tập trung vào những vấn đề mới, quan trọng như: Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, phương pháp điều tra xã hội học; nắm, phân loại, quản lý, giải quyết và dự báo tư tưởng, tâm lý quân nhân... Thiếu tá Hà Văn Tấn, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, cho biết: “Thông qua tập huấn, chúng tôi nắm vững kỹ năng trong tiến hành các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; học tập được nhiều kinh nghiệm hay từ các đơn vị bạn”.

Xác định đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị là nhân tố then chốt, quyết định chất lượng GDCT, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn đội ngũ giáo viên, báo cáo viên và cán bộ giảng dạy chính trị ở cơ sở bảo đảm đủ số lượng, chất lượng tốt; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp giảng dạy chính trị; tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị; thi chỉ huy, chính ủy, cơ quan chính trị cấp trung, lữ đoàn và chính trị viên, tiểu đoàn trưởng giỏi... Thông qua các hoạt động nhằm bồi dưỡng năng lực giảng dạy, trình độ, kiến thức, phương pháp sư phạm cho đội ngũ cán bộ chính trị, đáp ứng yêu cầu giảng dạy chính trị trong điều kiện mới.

Giảng dễ hiểu, dễ nhớ

Trong buổi học tập chính trị ở Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 do Thượng úy Nguyễn Văn Công, Chính trị viên Đại đội lên lớp, với bài giảng “Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới”, chúng tôi thấy Nguyễn Văn Công không truyền thụ kiến thức theo lối đọc-chép mà kết hợp hài hòa giữa phương pháp truyền thống và hiện đại, phương pháp diễn giải gắn với trình chiếu, truyền tải khái quát nội dung bài học; tăng cường sử dụng phương pháp nêu vấn đề dưới dạng trắc nghiệm để người học tranh luận; đặc biệt là sử dụng nhiều hình ảnh, clip dẫn chứng cho bài giảng thêm sinh động, giúp chiến sĩ dễ tiếp thu nội dung học tập...

Sau buổi học tập chính trị, Binh nhất Vũ Văn Kiệt, Tiểu đội trưởng Tiểu đội cối 60mm, Đại đội 1, chia sẻ: “Giảng như vậy, chúng tôi thấy rất dễ hiểu, dễ nhớ! Qua các ví dụ, diễn giảng của chính trị viên, chúng tôi hiểu rằng: Các dân tộc đều bình đẳng với nhau và phải có trách nhiệm đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân”.

Chúng tôi bất ngờ với những chia sẻ rất chín chắn so với tuổi đời của Kiệt. Có lẽ, đó là hiệu quả thực chất từ việc học tập chính trị tại đơn vị mang lại.

Được biết, thời gian qua, Đảng ủy Quân đoàn 2 tập trung chỉ đạo, vận dụng và đổi mới 6 hình thức GDCT cơ bản. Trong đó, đi sâu đổi mới các hình thức học tập chính trị; sinh hoạt chính trị tư tưởng; ngày chính trị và văn hóa tinh thần. Mặt khác, Quân đoàn 2 phát huy tốt các hình thức giáo dục trực quan qua bảng hiệu, pa nô, giáo dục truyền thống; truyền thanh nội bộ; tạo lập các nhóm Zalo gia đình quân nhân; thực hiện tốt việc kết hợp giữa đơn vị với gia đình, địa phương để quản lý và giáo dục quân nhân...

Những biện pháp trên đã đem lại hiệu quả thiết thực. Tại một hội nghị mới đây, Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2, đánh giá: Bằng những biện pháp đồng bộ, thường xuyên, chất lượng, hiệu quả nên tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, có chiều hướng phát triển tốt, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; toàn Quân đoàn thống nhất nhận thức, ý chí và hành động, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top