Ðảng ủy Quân sự tỉnh

Ðẩy mạnh “tự soi, tự sửa”

09:39 - Thứ Sáu, 20/10/2023 Lượt xem: 4231 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thường xuyên, sâu rộng mô hình “tự soi, tự sửa”, coi đây là một trọng tâm, cụ thể hóa việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Ðại tá Trần Ðức Sinh, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Mục tiêu quan trọng nhất của “tự soi, tự sửa” được Ðảng ủy Quân sự tỉnh xác định là nhằm nâng cao bản lĩnh của cán bộ, đảng viên, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm và chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong thực hiện nhiệm vụ. Quá trình thực hiện, Ðảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung những nội dung trọng tâm như: “Tự soi, tự sửa” trong công tác giáo dục, tuyên truyền xây dựng đơn vị vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, về học lý luận của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Về chất lượng xây dựng, bổ sung các tiêu chí, chuẩn mực cán bộ, đảng viên, quần chúng, phát huy vai trò các tổ chức, các lực lượng trong xây dựng cấp ủy, xây dựng đơn vị. “Tự soi, tự sửa” trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kết quả tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. “Tự soi, tự sửa” trong việc chấp hành thực hiện các nguyên tắc cơ bản của Ðảng trong lãnh đạo, chỉ huy, sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị, về đổi mới phương pháp, tác phong công tác. Trên cơ sở đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiêm túc tiếp thu, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp xây dựng kế hoạch phấn đấu, xác định phương hướng, nội dung, biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu đã được chỉ ra. Ðồng thời, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Là một đảng bộ trực thuộc Ðảng bộ Quân sự tỉnh, Ðảng bộ Trung đoàn 741 có 8 chi bộ với 85 đảng viên, trong đó 75% cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số. Những năm qua, với tinh thần làm quyết liệt, đồng bộ Ðảng ủy Trung đoàn đã chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả “tự soi, tự sửa” từ cán bộ lãnh đạo, đảng viên đến đoàn viên, thanh niên, phụ nữ và các đối tượng khác. Nhất quán quan điểm “trên làm trước, dưới làm sau”, đội ngũ cán bộ các cấp đã nghiêm khắc tự phê bình và thẳng thắn, chân tình đóng góp, giúp đỡ đồng đội sớm nhận ra và sửa chữa khuyết điểm, thiếu sót. Trong quá trình đó, 100% đảng viên tự kiểm điểm, tự phê bình và chịu sự giám sát của chi bộ về việc tự sửa chữa. Thượng tá Nguyễn Ðình Thuận, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Trung đoàn cho biết: Việc “tự soi, tự sửa” không chỉ gói gọn trong sinh hoạt Ðảng mà trong giao ban, hội ý các cấp đều tiến hành “tự soi, tự sửa”. Nhờ đó từng tập thể, cá nhân có sự chuyển biến rõ rệt, sắc nét trong thực hiện nhiệm vụ cũng như khắc phục hạn chế, yếu kém.

Theo Ðại tá Dương Quốc Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, việc “tự soi, tự sửa” trong Ðảng bộ Quân sự tỉnh và cơ quan quân sự huyện, thị, thành phố hiện nay được tiến hành thường xuyên, liên tục, trở thành phong trào tự nguyện, tự giác. Cơ quan chính trị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Ðảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo các chi, đảng bộ khuyến khích tất cả những đảng viên dũng cảm, trung thực, dám nhận khuyết điểm, có giải pháp khắc phục khuyết điểm để lập danh sách riêng theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để đảng viên đó phát triển, đồng chí nào khắc phục tốt đơn vị lấy đó để đánh giá chứ không phải lấy khuyết điểm đó để xếp loại cán bộ. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, tự soi lại mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa chữa. “Tự soi, tự sửa” là việc làm của cá nhân, của chính mình, đó là việc đấu tranh quyết liệt với cái tôi của bản thân. Soi đúng thì sẽ sáng hơn, sửa đúng thì sẽ đẹp hơn, chỉ khi nào nói ra được thì mới có thể sửa chữa, khắc phục được. “Tự soi, tự sửa” khó nhưng không phải không làm được. Mỗi đảng viên đều lấy mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” làm mẫu số chung khi góp ý, phê bình cho đồng đội.

Từ chủ trương, giải pháp trên, mô hình “tự soi, tự sửa” trong Ðảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ kiên định, vững vàng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được phát huy. Ðảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hay những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được nâng lên; dân chủ được mở rộng; nội bộ đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ đồng thuận, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tính tự giác của mỗi cá nhân có chuyển biến rõ rệt; nét đẹp về nhắc nhở nhau trong cuộc sống, trong công tác được phát huy. Kết quả bình xét chất lượng năm 2022 có 100% tổ chức đảng, 98,8% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Phan Hương (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top