Chú trọng phát triển Đảng trong dân quân tự vệ

15:25 - Thứ Ba, 24/10/2023 Lượt xem: 3928 In bài viết

Đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) giữ vai trò nòng cốt, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương. Vì thế, Đảng ủy Quân sự, Ban CHQS TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) luôn chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV.

Năm 2020, anh Phạm Đan Hồ tham gia dân quân phường 5, TP Vĩnh Long. Nhờ phấn đấu tốt và đặc biệt là có thành tích nổi bật trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19, năm 2021, Phạm Đan Hồ được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hiện nay, trên cương vị Trung đội trưởng Dân quân cơ động, ngoài thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, anh Hồ còn tiên phong trong phát triển kinh tế với mô hình nuôi lươn không bùn mang lại hiệu quả cao. “Khi trở thành đảng viên, tôi nhận thức được mình phải phấn đấu, cống hiến nhiều hơn trong công việc, cho địa phương. Hiện tại, tôi đã làm xong thủ tục để học trung cấp quân sự cơ sở và sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”, anh Hồ chia sẻ.

Biết con được kết nạp Đảng, ông Phạm Văn Em, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khóm 5, phường 5, bố của dân quân Phạm Đan Hồ, cho biết: “Gia đình phấn khởi lắm! Tôi luôn động viên cháu phục vụ lâu dài trong lực lượng dân quân, cống hiến nhiều hơn cho địa phương”.

Dân quân, đảng viên Phạm Đan Hồ với mô hình nuôi lươn không bùn mang lại hiệu quả cao. 

Mỗi năm, Chi bộ Quân sự phường 5 được giao chỉ tiêu kết nạp từ 3 đến 4 đảng viên từ lực lượng dân quân, do đó, việc tạo nguồn kết nạp Đảng luôn được cấp ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ.

Đồng chí Thái Thanh Tùng, Phó bí thư chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 5 cho biết: “Trước thực trạng một số anh em trong độ tuổi tham gia dân quân đi làm ăn xa khiến công tác quản lý nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng gặp nhiều khó khăn, chúng tôi tham mưu với Đảng ủy, UBND phường tạo điều kiện cho anh em phát triển kinh tế tại địa phương, ổn định cuộc sống. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng để anh em gắn bó, phấn đấu, cống hiến tại địa phương”.

Tuy nhiên, dân quân đến thời hạn giải ngạch hoặc chuyển công tác hằng năm cũng làm giảm tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân. Về vấn đề này, đồng chí Phan Thanh Quân, Phó bí thư chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tân Hòa cho biết: “Để tháo gỡ khó khăn, chúng tôi chủ động tham mưu, phối hợp với các đoàn thể lựa chọn, bồi dưỡng nguồn từ các hoạt động phong trào, xung kích bảo đảm an ninh trật tự, diễn tập, phòng, chống thiên tai... qua đó giúp đỡ, rèn luyện, thử thách để bồi dưỡng kết nạp Đảng”.

Những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng DQTV nói chung, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này nói riêng, Đảng ủy Quân sự, Ban CHQS TP Vĩnh Long chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời, xác định rõ chỉ tiêu, tỷ lệ kết nạp đảng viên trong lực lượng DQTV, dự bị động viên.

Thượng tá Châu Thành B, Chính trị viên Ban CHQS TP Vĩnh Long chia sẻ: “Trên cơ sở kế hoạch chung, Đảng ủy Quân sự thành phố giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, phường, bảo đảm từ cấp tiểu đội đến trung đội đều có đảng viên làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, mỗi năm, thành phố kết nạp Đảng cho 20-30 dân quân và phấn đấu hết nhiệm kỳ 2020-2025, số lượng đảng viên trong toàn lực lượng dân quân đạt trên 20%. Song song đó, chúng tôi tham mưu với Thành ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng dân quân là đảng viên, góp phần tạo nguồn cán bộ bảo đảm tính kế thừa và ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở”.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top