Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện

09:29 - Thứ Hai, 04/12/2023 Lượt xem: 3265 In bài viết

“Năm 2023, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của đơn vị đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kiểm tra đánh giá từng khoa mục, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% đạt khá, giỏi. Đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt”. Đó là chia sẻ của Thiếu tá Đinh Văn Công, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thiết giáp 47 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) về kết quả công tác huấn luyện của đơn vị.

Chứng kiến buổi huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thiết giáp 47, chúng tôi khâm phục tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm luyện giỏi, rèn nghiêm của cán bộ, chiến sĩ. Sáng sớm, tiết trời khá lạnh, ấy thế mà trên lưng áo các chiến sĩ Đại đội Thiết giáp 1 ướt đẫm mồ hôi sau giờ đầu luyện tập. Sau khi chỉ huy đơn vị phát tình huống: “Đơn vị chú ý, mục tiêu địch xuất hiện!”, đồng chí trưởng xe nhanh chóng ra lệnh: “Pháo thủ quay pháo sang phải, đạn 14,5mm, súng chống tăng cự ly 250m chuẩn bị”. Nhận lệnh, pháo thủ nhanh chóng thực hiện đúng kỹ thuật động tác hướng pháo về mục tiêu, đồng thời báo cáo trưởng xe: “Đạn 14,5mm, súng chống tăng, cự ly 250m, xong!”. “Bắn!”. Kết thúc lượt tập đầu tiên.

Tiểu đoàn Thiết giáp 47 tham gia diễn tập cùng Sư đoàn 301 (tháng 10-2023). 

Chỉ huy đơn vị tiếp tục phát tình huống: “Mục tiêu chưa bị tiêu diệt, đạn lệch trái”. Ngay lập tức, trưởng xe ra lệnh cho pháo thủ nhanh chóng điều chỉnh phần tử bắn. Với thao tác nhanh, tính toán chuẩn xác góc tầm độ hướng, loạt đạn thứ hai đã tiêu diệt mục tiêu. Kíp xe hoàn thành nhiệm vụ.

Trò chuyện với chúng tôi sau lượt tập, Đại úy Đàm Quang Thắng, Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp 1 cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, đơn vị tập trung huấn luyện cho bộ đội thuần thục kỹ chiến thuật, cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tính năng, tác dụng và cấu tạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế. Ngoài các bài tập theo yêu cầu, đơn vị thường xuyên duy trì luyện tập nâng cao; xây dựng và luyện tập các phương án; chú trọng xử trí các tình huống trong chiến đấu".

Từ buồng xe bước ra, đưa tay áo lau mồ hôi trên khuôn mặt, Trung sĩ Ngô Đức An, Trung đội 2, Đại đội Thiết giáp 1, chia sẻ: “Quá trình huấn luyện, tôi tích cực luyện tập sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế; kỹ năng hiệp đồng với các pháo thủ và nắm chắc các phương án bắn, bảo đảm tiêu diệt được mục tiêu”.

Tiểu đoàn Thiết giáp 47 là đơn vị cơ động SSCĐ của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đơn vị tham gia trực SSCĐ, bảo vệ các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Nhiệm vụ nặng nề nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao trách nhiệm, nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Theo Thiếu tá Đinh Văn Công, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp sáng tạo, như chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bồi dưỡng cán bộ về phương pháp, tác phong, chú trọng xoay vòng đổi tập, bảo đảm huấn luyện đến đâu chắc đến đó. Kết quả huấn luyện của Tiểu đoàn được khẳng định qua các đợt diễn tập bắn chiến đấu hằng năm cùng với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trong cuộc diễn tập cùng Sư đoàn Bộ binh 301 vào cuối tháng 10 vừa qua, Tiểu đoàn Thiết giáp 47 hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá cao.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top