Vấn đề kỳ này

Bộ đội của dân

09:42 - Thứ Năm, 14/12/2023 Lượt xem: 4382 In bài viết

ĐBP - Gần 80 năm thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trở thành bộ đội của dân, do dân, vì dân gắn với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Bộ đội không chỉ thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng, bảo vệ Tổ quốc mà bộ đội còn giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng mô hình sản xuất, chăn nuôi để dân làm theo thoát nghèo; bộ đội giúp dân làm đường, làm nhà, xây dựng nông thôn mới hay những “con nuôi đồn biên phòng”… Đó là những hình ảnh có thể thấy ở bất cứ nơi đâu suốt dặm dài đất nước. Với địa bàn biên cương Tổ quốc như Điện Biên, bộ đội gắn bó với nhân dân như người thân trong nhà, ở đâu khó khăn ở đó có bộ đội hỗ trợ, góp sức.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pa Thơm giúp nhân dân bản Púng Bon (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên) lao động sản xuất. Ảnh: Trần Dũng

Là lực lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các đơn vị lực lượng vũ trang luôn huấn luyện nghiêm, rèn luyện giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, rèn quân, lực lượng vũ trang cũng là nòng cốt sẵn sàng phương án ứng phó, di dời người dân, tài sản, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng thế trận  lòng dân vững chắc. Điện Biên là địa bàn miền núi, vùng cao, những trận mưa lớn thường gây sạt lở, lũ quét khiến nhiều gia đình mất nhà, trường học, trạm y tế bị cuốn trôi, thậm chí cả tính mạng người dân. Trong những thời điểm khó khăn, nguy hiểm đó luôn có bộ đội sẵn sàng ứng trực, hỗ trợ.

Từ đầu năm đến nay, địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng nhiều đợt thiên tai, mưa lũ, giông lốc gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp, kênh mương sạt lở, hư hỏng; gia súc gia cầm bị chết; nhiều tuyến đường, công trình bị đứt gãy, sạt lở… Thiệt hại về tài sản lên tới vài trăm tỷ đồng. Còn nhớ, đầu tháng 8 vừa qua xảy ra trận mưa lớn, giông lốc trên địa bàn huyện Điện Biên gây sạt lở nhiều tuyến đường, nhà ở bị tốc mái, đổ sập, trường học bị đất đá tràn vào. Các xã: Hẹ Muông, Na Tông, Mường Nhà thiệt hại nhiều nhất do mưa lũ. Thời điểm đó, ngay từ đêm, lực lượng bộ đội, dân quân, biên phòng đã lập tức có mặt di dời người dân, di chuyển tài sản tới nơi an toàn; sau đó tiếp tục hỗ trợ bà con dựng lại nhà, san gạt đất bùn sau lũ, vệ sinh thôn bản. Tuyến đường từ trung tâm xã Na Tông đi các bản vùng cao bị sạt lở, tắc đường, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Nhà cùng lực lượng xung kích xã Na Tông không quản khó khăn, phối hợp san gạt, thông đường. Sự phối hợp tích cực, tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của lực lượng vũ trang đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; hỗ trợ người dân vùng thiên tai ổn định cuộc sống, gắn kết tình quân dân.

Đóng quân, thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn hay xảy ra thiên tai, các đơn vị lực lượng vũ trang Điện Biên đã tăng cường xây dựng lực lượng kiêm nhiệm ở các cấp, nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ, trọng tâm địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa. Ngoài tuyên truyền nâng cao ý thức chủ động phòng chống thiên tai cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, các đơn vị sẵn sàng triển khai lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với mọi sự cố, thiên tai ngay từ cơ sở. Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, bộ đội sẵn sàng xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa, làm đường giao thông, khơi thông kênh mương…

Với hơn 455km đường biên giới quốc gia tiếp giáp Lào và Trung Quốc trải dài 29 xã địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối tắt. Đây cũng là đặc điểm các loại tội phạm lợi dụng tổ chức hoạt động phi pháp, xuất nhập cảnh trái phép. Trong khi đó, địa bàn biên giới cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn cả về kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần. Trong điều kiện đó, bộ đội biên phòng là lực lượng tiên phong khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, xóa đói nghèo; tuyên truyền để người dân tham gia phòng chống tội phạm. Trong năm 2023, bộ đội biên phòng toàn tỉnh đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ với gần 600 ngày công giúp người dân khu vực biên giới phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều chương trình, hoạt động do bộ đội biên phòng triển khai như “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Hũ gạo chiến sĩ”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Con nuôi đồn biên phòng”… đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ thiết thực đồng bào biên giới ổn định cuộc sống. Thông qua các hoạt động, người dân tin tưởng và tích cực tham gia cùng lực lượng biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng địa bàn vững mạnh về mọi mặt.

Bằng những hoạt động thiết thực, lực lượng vũ trang từ tỉnh tới cơ sở đã hỗ trợ tích cực các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, không để xảy ra bị động; tổ chức di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn; phòng chống tội phạm. Bộ đội đã trở thành bộ đội của dân, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia.

Gia Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top