Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực

15:55 - Thứ Sáu, 12/01/2024 Lượt xem: 5834 In bài viết

Ngày 12-1, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thượng tá Vu Cường, Phó tùy viên Quốc phòng Trung Quốc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc được thúc đẩy và triển khai hiệu quả, tiếp tục khẳng định là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước tập trung vào các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn (nhất là đoàn cấp cao), đào tạo, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu chung, trao đổi học giả, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Trong đó, các hoạt động trao đổi đoàn Quân đội hai nước được duy trì thường xuyên với tần suất cao, đạt hiệu quả tốt. Các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tuần tra chung giữa lực lượng biên phòng, các đơn vị đóng quân hai bên biên giới được thực hiện thường xuyên, góp phần xây dựng đường biên giới trên bộ hòa bình, ổn định, phát triển. 

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Phó tùy viên Quốc phòng Trung Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Việt Trung 

Nhấn mạnh, thời gian tới, triển khai nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tháng 12-2023 vừa qua, nhất là “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng theo các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được hai bên thống nhất trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam vào tháng 10-2023 vừa qua.

Cụ thể, trong thời gian tới, hai bên cần duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, gặp gỡ cấp cao giữa lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước; tiếp tục tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; giao lưu giữa các lực lượng (biên phòng, sĩ quan trẻ, quân khu, tuần tra chung…); đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ về phương thức, kinh nghiệm tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội; thúc đẩy ký kết một số văn bản hợp tác quan trọng; đồng thời, nghiên cứu mở rộng lĩnh vực hợp tác như: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu chiến lược, quân y, nhất là y học cổ truyền, cũng như các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu và ngược lại.

Quang cảnh buổi tiếp. 

Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ hai cùng dịp kỷ niệm (tháng 12-2024), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn lãnh đạo Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cùng các đơn vị công nghiệp quốc phòng Trung Quốc sang dự Lễ kỷ niệm và tham gia Triển lãm, góp phần quan trọng vào thành công của các sự kiện.

Thượng tá Vu Cường bày tỏ cảm ơn các nội dung trao đổi của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; khẳng định sẽ báo cáo các cơ quan chức năng trong nước về những nội dung này. Thượng tá Vu Cường cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan Bộ Quốc phòng Việt Nam trong năm qua. Trong năm 2023, hai bên đã tiến hành nhiều hoạt động trao đổi đoàn với tần suất cao, với trọng tâm là chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, qua đó khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả hai nước đối với việc củng cố quan hệ hai bên. Mối quan hệ hợp tác quốc phòng cần được nâng lên tầm cao mới để phù hợp với mối quan hệ được nâng tầm giữa hai nước. Phòng Tùy viên Quốc phòng Trung Quốc tại Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình đóng góp vào thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng hiệu quả, đóng góp thiết thực vào mối quan hệ Việt-Trung. 

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top