Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

15:06 - Thứ Hai, 15/01/2024 Lượt xem: 4558 In bài viết

Ngày 15-1, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức gặp gỡ, động viên, giao nhiệm vụ cho Thượng úy Phạm Vũ Huy Hiệp đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan. Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì buổi gặp gỡ, giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên biểu dương, chúc mừng Thượng úy Phạm Vũ Huy Hiệp là sĩ quan thứ ba của Cảnh sát biển Việt Nam được lựa chọn tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đánh giá đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm, sứ mệnh cao cả của người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nghĩa vụ với cộng đồng quốc tế. Thiếu tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh, Cảnh sát biển Việt Nam tự hào vì đã đóng góp cán bộ ưu tú của mình trở thành những sứ giả hòa bình của Tổ quốc.

Thượng úy Phạm Vũ Huy Hiệp nghe đọc công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc cử cán bộ đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu Thượng úy Phạm Vũ Huy Hiệp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của Liên hợp quốc tại Phái bộ và pháp luật nước sở tại; quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Cảnh sát biển, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên phát biểu giao nhiệm vụ cho Thượng úy Phạm Vũ Huy Hiệp.

Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Thượng úy Phạm Vũ Huy Hiệp, nguyên Trợ lý Ban Quan hệ quốc tế, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đã hoàn thành xuất sắc các khóa huấn luyện về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong và ngoài nước như: Khóa huấn luyện Tiền triển khai, Khóa huấn luyện Quan sát viên quân sự Liên hợp quốc, Khóa huấn luyện Sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, trao quyết định của Bộ Quốc phòng về việc cử cán bộ đi làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho Thượng úy Phạm Vũ Huy Hiệp. 

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên và các đại biểu chụp ảnh chung với Thượng úy Phạm Vũ Huy Hiệp.

Thượng úy Phạm Vũ Huy Hiệp sẽ đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu tại Phái bộ Nam Sudan trong thời hạn 1 năm, kể từ tháng 1-2024. Thượng úy Phạm Vũ Huy Hiệp cho biết, đây là vinh dự to lớn đối với bản thân, gia đình và đơn vị, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đòi hỏi cá nhân phải không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng tin tưởng giao phó.

Thượng úy Phạm Vũ Huy Hiệp phát biểu tại buổi gặp gỡ, giao nhiệm vụ.

Thượng úy Phạm Vũ Huy Hiệp khẳng định sẽ luôn chủ động, tích cực trong công việc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động nắm bắt tình hình, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top