Nhân dân chung sức gìn giữ an ninh trật tự

11:33 - Thứ Bảy, 20/01/2024 Lượt xem: 5452 In bài viết

ĐBP - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thấm nhuần sâu sắc lời Bác dạy, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền, lực lượng chức năng đã không ngừng nâng cao chất lượng và đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua phong trào, nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được phát triển và nhân rộng, góp phần tạo môi trường an ninh an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên tiến trình hội nhập.

Cách đây 2 năm, xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) được chọn thực hiện xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an về việc mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn xây dựng ít nhất 1 xã điển hình về phong trào này. Qua thời gian triển khai, với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, sự đồng tình của nhân dân, đến nay xã Sín Thầu đã đạt và đang duy trì các tiêu chí xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bản Lỳ Mà Tá là một trong những bản có nhiều nỗ lực trong thực hiện phong trào. Theo trưởng bản Chảo Chố Phạ, trước đây tình trạng trộm cắp vặt đôi khi còn diễn ra khiến người dân khá bức xúc. Tuy nhiên, từ khi nhóm zalo cộng đồng được thiết lập đã phát huy tác dụng, giúp bà con tương tác, thông báo cho nhau kịp thời các hành vi, dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý kịp thời hoặc thông báo cho lực lượng chức năng ngăn chặn, giải quyết. Đến nay, tình hình an ninh trật tự ở bản đã có nhiều chuyển biến, bản không xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật.

Hàng năm, xã Sín Thầu đã vận động 100% hộ gia đình, cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn ký cam kết xây dựng chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Xã thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Xã thường xuyên duy trì hoạt động 2 mô hình, 14 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; xây dựng và sử dụng hiệu quả nhiều mô hình, tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự. Tiêu biểu là hoạt động hiệu quả của 6 tổ tự quản đường biên, mốc giới với 48 thành viên; xây dựng mới 1 mô hình “Tự quản về an ninh trật tự”, triển khai 7/7 bản với 42 thành viên; lắp 18 camera giám sát dọc tuyến quốc lộ qua địa bàn xã (từ bản Tả Sú Lình đến bản Tá Miếu dài 25km) và các địa điểm phù hợp tại các bản trong công tác đảm bảo an ninh trật tự…

Ông Pờ Chinh Phạ, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu cho biết, hàng năm xã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến 7/7 bản, trên 4.500 lượt người tham gia, từ đó góp phần nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với phương châm “Lấy nhân dân làm điểm tựa, nhân dân là tai mắt trong phát hiện, tố giác tội phạm”, thời gian qua, dưới sự chủ trì của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, các lực lượng chức năng đã và đang làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Qua đánh giá của Công an tỉnh tại hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, 10 năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phong trào trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng mới 15 mô hình, nhân rộng 30 mô hình về phòng, chống tội phạm; củng cố, duy trì hiệu quả 4.378 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở với 44 loại mô hình. Người dân đã tham gia gần 7.000 ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng công an và cung cấp thông tin liên quan đến an ninh trật tự, góp phần tích cực trong việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; các hành vi vi phạm pháp luật được kéo giảm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top