Tết quân dân đậm đà bản sắc nơi biên giới

06:16 - Thứ Hai, 12/02/2024 Lượt xem: 5621 In bài viết

Ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả tốt, những năm qua, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 74 (Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) còn lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng "Ðơn vị dân vận tốt"; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân, người lao động về công tác dân vận, giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ðại diện Công ty 74 (Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) hỗ trợ gạo cho nhân dân.

Với phương châm "Bám thôn làng, làm dân vận", hướng công tác dân vận về cơ sở, Ban Giám đốc Công ty 74 đã có cách làm hiệu quả như: Chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói, giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Mô hình "Gắn kết hộ" đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực; mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động thật sự là một chiến sĩ dân vận tốt. Cùng với đó, đơn vị luôn quan tâm và phát huy uy tín, kinh nghiệm của các già làng, bí thư chi bộ, trưởng thôn trong tham gia vận động người dân tận dụng quỹ đất để phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Trung tá Ðậu Thiện Lương, Giám đốc Công ty 74 cho biết: "Thời gian qua, Ðảng ủy, Ban Giám đốc công ty thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xác định phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Ðơn vị dân vận tốt" là một trong những nội dung quan trọng của phong trào thi đua quyết thắng hằng năm. Từ đó xác định nhiều nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả; trong đó, chú trọng xây dựng phong cách, tác phong thực hiện công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh, với quan điểm: trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin và phương châm "Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả". Kết quả của các chương trình hoạt động dân vận đã lan tỏa rộng khắp, động viên nhân dân tích cực lao động, sản xuất ổn định cuộc sống; đồng thời, thông qua các hoạt động còn giáo dục, động viên cán bộ, công nhân, người lao động hoàn thành tốt chức năng "đội quân công tác", góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Cùng với đó, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 74 còn chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ tất cả 24 thôn (làng); vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào do các đoàn thể ở địa phương phát động; xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong nhân dân; cử toàn bộ 311 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn (làng, tổ dân phố), góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phối hợp chặt chẽ lực lượng công an địa phương, bộ đội biên phòng thường xuyên duy trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Ðến nay, Công ty 74 đã tổ chức sửa chữa một số công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở các đơn vị như: Nhà lán tổ, nạo vét, khoan giếng, thay mới đường dây điện, làm đường bê-tông, tu sửa đường nội bộ; sửa chữa nhà ở cho công nhân tại các đơn vị ở Campuchia,… với tổng kinh phí là 23,28 tỷ đồng; thực hiện tốt công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, viên chức quốc phòng và người lao động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, Tết với tổng số 14.744 lượt người, tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng; tổ chức Tết Nguyên đán cho bà con dân tộc thiểu số ở 21 làng kết nghĩa, với tổng số 3.391 suất quà, trị giá gần 2 tỷ đồng; ủng hộ các quỹ "Vì người nghèo", "Phòng, chống thiên tai", "Ðền ơn đáp nghĩa"; quỹ khuyến học..., với tổng số tiền là 198,5 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng và tổ chức chính trị-xã hội địa phương hoạt động, với số tiền 653,86 triệu đồng; hỗ trợ lương thực mùa giáp hạt cho 160 hộ, trị giá 80 triệu đồng; cho mượn đất trồng cây nông nghiệp là 57 ha; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí 5 đợt cho gần 3.000 lượt người, với kinh phí gần 300 triệu đồng...

Hằng năm, Công ty 74 tổ chức Chương trình "Tết quân dân", về ăn Tết cùng bà con thôn, làng, tặng quà hỗ trợ nhân dân đón Tết... để lại ấn tượng và tình cảm quân dân sâu đậm.

Trao đổi ý kiến với chúng tôi về hiệu quả công tác dân vận của Công ty 74 trên địa bàn, đồng chí Vũ Mạnh Ðịnh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ðức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết: "Thời gian gần đây, mặc dù giá mủ cao-su xuống thấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, nhưng Công ty 74 vẫn luôn hướng về người lao động, nhất là người dân tộc thiểu số và học sinh nghèo trên địa bàn bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, như: Tạo điều kiện để bà con được trồng cây nông nghiệp trên đất tái canh cây cao-su; tặng xe đạp, trao sổ tiết kiệm, hỗ trợ vật chất, trang bị dạy học, nhu yếu phẩm và tiền ăn trưa cho các cháu mầm non. Hằng năm, công ty đều tổ chức Chương trình "Tết quân dân" rất ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc; là dịp để quân và dân trên địa bàn nói chung, vùng biên giới huyện Ðức Cơ nói riêng thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó. Chương trình đã góp phần giúp nhân dân địa phương đón Tết Nguyên đán mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam; thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nơi phên dậu của Tổ quốc, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thông qua các hoạt động giữa cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên Công ty 74 với nhân dân vùng biên giới đã tạo nên không khí đoàn kết, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Theo Nhân dân
Bình luận

Tin khác

Back To Top