Hướng về Điện Biên bằng nhiều việc thiết thực

09:04 - Chủ Nhật, 17/03/2024 Lượt xem: 4437 In bài viết

Những ngày này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và đồng bào, chiến sĩ cả nước dành nhiều sự quan tâm, chăm lo, hướng về TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024).

Hiện cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị Quân đội và lực lượng chức năng đang tích cực, khẩn trương làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này.

Tích cực huấn luyện diễu binh, diễu hành

Đi cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dẫn đầu đến làm việc với UBND tỉnh Điện Biên và Bộ tư lệnh Quân khu 2 về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi được lãnh đạo Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), cho biết: Nhiệm vụ huấn luyện lực lượng diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hết sức quan tâm.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) luyện tập chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Các đơn vị được giao nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ đủ tiêu chuẩn về chính trị, ngoại hình, chiều cao vào các khối; bố trí nơi ăn ở, luyện tập diễu binh, diễu hành bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh chủng Pháo binh tích cực làm công tác chuẩn bị, chủ động huấn luyện lực lượng không quân bay chào mừng và lực lượng pháo lễ theo đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn...

Về phía Quân khu 2, ngay khi có chỉ đạo của trên, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành lập Ban tổ chức diễu binh, diễu hành của Quân khu; xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện cho các lực lượng theo từng giai đoạn, bảo đảm đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, để bảo đảm chất lượng huấn luyện, tham gia diễu binh, diễu hành, các đơn vị thuộc Quân khu đã chuẩn bị kỹ lưỡng về sân bãi, giáo án, kế hoạch, lịch huấn luyện theo từng tuần, từng buổi; bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang bị huấn luyện theo nhiệm vụ của từng khối; tổ chức tuyển chọn, theo dõi và quản lý chặt chẽ tình hình sức khỏe của bộ đội trong quá trình luyện tập. Hiện các khối do Quân khu 2 đảm nhiệm đã chuyển sang giai đoạn huấn luyện chuyên sâu.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra các vị trí phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Bộ tư lệnh Quân khu 2 cũng chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Điện Biên chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động lực lượng công chức, viên chức, nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; chuẩn bị chu đáo các khu vực hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, tập kết, đường diễu binh, diễu hành, bãi đỗ xe, nơi tổ chức lễ, bắn pháo chào mừng trong ngày diễn ra lễ kỷ niệm...

Những ngày qua, lượng khách du lịch đến với Điện Biên ngày càng nhiều, dự kiến sẽ tăng rất cao vào thời điểm diễn ra Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Điện Biên, Lễ hội Hoa ban 2024 và Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trước tình hình đó, theo Đại tá Lê Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và quá trình tổ chức các sự kiện. 

Nhiều chương trình, phần việc thiết thực

Với tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ, công tác thông tin, tuyên truyền được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm. Theo đó, thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã giao cho Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) phối hợp với Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, phát hành rộng rãi trong cả nước; phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn quốc chào mừng kỷ niệm.

 
 
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) luyện tập chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Đại tá Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, cho biết: Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này, Viện Lịch sử Quân sự đã xây dựng kế hoạch, xác định chủ đề, khảo sát địa điểm tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về Chiến thắng Điện Biên Phủ, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4-2024. Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva. 

Báo QĐND tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại” và Tọa đàm “Nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Điện Biên Phủ-Bài học thực tiễn trong huấn luyện chiến đấu hiện nay”, đặc biệt là tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2024, Cúp Báo QĐND”. Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội và Điện ảnh QĐND đã triển khai sản xuất các bộ phim tài liệu và chương trình truyền hình. 

Theo đồng chí Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, thời gian qua, tỉnh cũng tích cực phối hợp với các địa phương và cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền sâu rộng về Chiến thắng Điện Biên Phủ với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn; tăng cường lan tỏa các tác phẩm văn học-nghệ thuật tiêu biểu về Chiến thắng Điện Biên Phủ và những tác phẩm sáng tác mới chào mừng kỷ niệm sự kiện này.

Bên cạnh đó, với sự chung tay, góp sức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước, hàng loạt công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã và đang được gấp rút triển khai. Bộ Quốc phòng và một số đơn vị Quân đội đã hỗ trợ 120 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Điện Biên tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên (trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 60 tỷ đồng; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội hỗ trợ 25 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội hỗ trợ 20 tỷ đồng; Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ 15 tỷ đồng).

Đặc biệt, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ủng hộ chương trình xây dựng "Nhà đại đoàn kết" tặng hộ nghèo tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ xây dựng 100 căn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội hỗ trợ xây dựng 100 căn với tổng trị giá 10 tỷ đồng; cả 200 căn nhà vừa được bàn giao tặng các hộ nghèo, bảo đảm chất lượng. Nhân dịp này, TP Hà Nội hỗ trợ 65 tỷ đồng giúp tỉnh Điện Biên xây dựng Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ; Bộ tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng "Nhà sinh hoạt cộng đồng" tại bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ; Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 70 căn "Nhà tình nghĩa quân dân", trị giá 5,6 tỷ đồng... 

Cùng với đó, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã phát động Chương trình hỗ trợ xây dựng 8 căn “Nhà đồng đội” tặng cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và 30 căn “Nhà đại đoàn kết” tặng hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 2,56 tỷ đồng...

Có thể khẳng định, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cùng sự chung tay, góp sức của cả nước thông qua những hoạt động, việc làm thiết thực có ý nghĩa sâu sắc không chỉ hướng đến tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thành công tốt đẹp, mà còn góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu mạnh, tri ân người có công với cách mạng, đồng thời phát huy giá trị của chiến thắng "lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu" vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top