Pháp luậtAn ninh, trật tự

Vì nhân dân phục vụ

15:54 - Thứ Ba, 12/12/2023 Lượt xem: 1850 In bài viết

ĐBP - Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”; những năm qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, giữ vững bản lĩnh chính trị, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiều năm trước, xã Ẳng Cang là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nhất là tình hình tội phạm ma túy, trộm cắp khiến người dân luôn cảm thấy lo lắng. Trước tình hình đó, năm 2020, Công an huyện Mường Ảng đã tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện chọn xã Ẳng Cang là địa bàn để chuyển hóa về ANTT. Đồng thời, tăng cường cán bộ, chiến sĩ về phụ trách, bám nắm địa bàn; bố trí công an chính quy đủ về số lượng đảm nhiệm nhiệm vụ. Mang tư duy, năng lực của cán bộ huyện về xã, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ẳng Cang nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm ANTT; từ đó, công tác quản lý Nhà nước về ANTT cũng được thực hiện bài bản hơn, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Nhật, Trưởng Công an xã Ẳng Cang cho biết: Với chức trách, nhiệm vụ được giao, Công an xã thường xuyên bám nắm địa bàn, vừa linh hoạt tuyên truyền, khéo léo vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; cương quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật. Đến nay, tình hình ANTT ở xã cơ bản ổn định; các vụ trộm cắp, đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với trước đây. Đặc biệt, cuối năm 2021, xã Ẳng Cang đã chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Để xây dựng hình ảnh người công an nhân dân vì nhân dân phục vụ, thời gian qua, cùng với việc tăng cường lực lượng chính quy về xã, Công an tỉnh thường xuyên duy trì diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Mới đây, tại hội nghị diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” do Công an huyện Mường Chà chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức, phần lớn các đại biểu và  nhân dân đều vui mừng, phấn khởi. Các ý kiến đa phần ghi nhận sự vất vả, những công lao, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật... Người dân mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, làm tốt các mặt công tác, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương, từ đó xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Ông Quàng Văn Lún, xã Na Sang (huyện Mường Chà) chia sẻ: Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” là hội nghị quan trọng, thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng công an với các cấp, các ngành, đặc biệt là nhân dân. Chúng tôi mong rằng, diễn đàn sẽ được duy trì thường xuyên để người dân trao đổi, góp ý, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của bản thân đến lực lượng công an các cấp.

Việc gần dân, lấy sự tin yêu của nhân dân để đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh thường xuyên hướng về cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lụt; thăm hỏi gia đình chính sách, người có công cách mạng; hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, mô hình ý nghĩa như: “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn - Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn giúp đỡ, luôn lắng nghe), “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; phong trào “Chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc”; phong trào thi đua “Phụ nữ công an nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; mô hình “Mỗi ngày làm một việc tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Nhé làm theo lời Bác dạy”...

Qua những phong trào, mô hình và nhiều việc làm thiết thực đã góp phần quan trọng bảo đảm thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top