Đại sứ Cộng hòa Phần Lan chào xã giao lãnh đạo tỉnh Điện Biên

10:49 - Thứ Ba, 15/02/2022 Lượt xem: 10792 In bài viết

ĐBP - Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, ngày 15/2, Đoàn công tác Đại sứ quán Cộng hòa Phần Lan do ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Cộng hòa Phần Lan làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Tiếp đón đoàn có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô tặng quà lưu niệm cho ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Cộng hòa Phần Lan.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đã giới thiệu  tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, du lịch và các thế mạnh của tỉnh Điện Biên với ngài Đại sứ. Đồng thời bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Cộng hòa Phần Lan và cá nhân ngài Đại sứ hỗ trợ, giới thiệu, kết nối các đối tác tại Phần Lan hợp tác với tỉnh Điện Biên trên một số lĩnh vực, như: nông, lâm nghiệp, giáo dục, phát triển đô thị thông minh… Đặc biệt, tỉnh Điện Biên dự kiến triển khai thực hiện Dự án mở rộng mạng lưới thu gom, xử lý nước thải và thiết bị vận hành, bảo dưỡng Trạm xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ, với tổng vốn đầu tư hơn 19,7 triệu Euro. Tuy nhiên, tỉnh gặp khó khăn về nguồn vốn thực hiện nên tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, ưu đãi của Chính phủ Phần Lan trong triển khai mở rộng dự án.

Thay mặt đoàn công tác Đại sứ quán, ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Cộng hoà Phần Lan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Điện Biên và chúc mừng những kết quả tỉnh Điện Biên đạt được trên các lĩnh vực. Ngài Đại sứ khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam và Cộng hòa Phần Lan sẽ là tiền đề quan trọng để chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp tại Phần Lan tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư, liên kết, chuyển giao công nghệ trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Điện Biên. Thời gian tới, phía Phần Lan sẽ tăng cường, hợp tác hỗ trợ tỉnh trên các lĩnh vực đã trao đổi. Qua đó, mở ra cơ hội để kết nối các đối tác Phần Lan đến hợp tác đầu tư tại tỉnh Điện Biên trong tương lai.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top