Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc tết tại huyện Mường Nhé

21:06 - Chủ Nhật, 28/01/2024 Lượt xem: 2542 In bài viết

ĐBP - Ngày 28/1, đoàn công tác của tỉnh do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lò Thị Minh Phượng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết Đồn Biên phòng A Pa Chải, một số gia đình chính sách tại huyện Mường Nhé.

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc tết Đồn Biên phòng A Pa Chải.

Thăm, chúc tết Đồn Biên phòng A Pa Chải, xã Sín Thầu, đồng chí Lò Thị Minh Phượng chia sẻ một số nội dung trong công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đại diện chỉ huy Đồn A Pa Chải báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác, công tác chuẩn bị đón tết Giáp Thìn cho cán bộ, chiến sĩ... Biểu dương, ghi nhận những kết quả đó, đồng chí Lò Thị Minh Phượng mong cán bộ, chiến sĩ đơn vị cố gắng bám nắm địa bàn, cùng nhân dân bảo vệ biên cương; phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Nhân dịp xuân Giáp Thìn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, tiếp tục bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc...

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc tết gia đình thương binh Lý Pó Lòng, bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu.

Đến thăm, chúc tết xã Sín Thầu, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, phát huy kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, tiếp tục là xã tiên phong của huyện Mường Nhé.

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc tết gia đình chị Phạm Thị Phúc, vợ liệt sĩ Mào Văn Long tại bản Mường Nhé, xã Mường Nhé.

Đoàn công tác đến thăm, chúc tết gia đình thương binh Lý Pó Lòng, bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu và gia đình chị Phạm Thị Phúc, vợ liệt sĩ Mào Văn Long tại bản Mường Nhé, xã Mường Nhé. Trong không khí đầm ấm, thân tình, đồng chí Lò Thị Minh Phượng ân cần hỏi thăm các gia đình sức khỏe, tình hình kinh tế, lao động sản xuất và chuẩn bị cho tết nguyên đán sắp tới. Thay mặt đoàn công tác, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới đến các thành viên trong gia đình, mong muốn các gia đình giữ gìn sức khỏe, nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nuôi dạy con cháu chăm ngoan học giỏi...

Trước đó, đồng chí Lò Thị Minh Phượng cùng đoàn công tác tới dâng hương Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ tại Đồn biên phòng Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top