Đồng chí Lò Thị Minh Phượng thăm, chúc tết lực lượng trực tết tại Mường Nhé

12:16 - Thứ Hai, 29/01/2024 Lượt xem: 5603 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình thăm, chúc tết tại huyện Mường Nhé, ngày 29/1, đoàn công tác của tỉnh do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lò Thị Minh Phượng làm trưởng đoàn đã tới động viên lực lượng công an, quân sự, y tế và gia đình chính sách trên địa bàn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Nhé.

Thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, đồng chí Lò Thị Minh Phượng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Mong muốn các lực lượng trên địa bàn biên giới huyện Mường Nhé tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh, phối hợp với các lực lượng khác thực hiện tốt nhiệm vụ để người dân đón tết an vui. Lực lượng công an tăng cường kiểm soát an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là các loại pháo trước, trong và sau tết nguyên đán.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, đồng chí Lò Thị Minh Phượng mong muốn y, bác sĩ tiếp tục giữ vững tinh thần, phát huy kết quả chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn; đồng thời, tiếp tục quan tâm bồi dưỡng bác sĩ là người địa phương để ổn định công tác... Nhân dịp xuân mới Giáp Thìn, đồng chí Lò Thị Minh Phượng chúc cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ các đơn vị mạnh khỏe, hạnh phúc, bước sang năm mới với nhiều thành công mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc tết Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé.

Thăm, chúc tết xã Mường Toong, đồng chí Lò Thị Minh Phượng và đoàn công tác nghe lãnh đạo xã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Phấn khởi với những kết quả đạt được của xã, đồng chí Lò Thị Minh Phượng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mường Toong tiếp tục giữ vững kết quả đạt được, khắc phục khó khăn hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cũng tại xã Mường Toong, đồng chí Lò Thị Minh Phượng thăm, chúc tết ông Lù Văn Căm, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 45%. Chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống của ông Lù Văn Căm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc ông và gia đình năm mới sức khỏe, nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thăm, chúc tết Đồn Biên phòng Nậm Kè, xã Nậm Kè, đồng chí Lò Thị Minh Phượng đề nghị đơn vị phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, đoàn kết đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024, qua đó, giúp cuộc sống người dân địa phương ngày càng ổn định và phát triển.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top