Thăm, tặng quà các đơn vị, gia đình chính sách huyện Tủa Chùa

18:55 - Thứ Ba, 30/01/2024 Lượt xem: 3115 In bài viết

ĐBP - Ngày 30/1, đoàn công tác của tỉnh gồm đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đến thăm, chúc tết tặng quà lực lượng công an, quân sự, y tế và một số gia đình chính sách, cựu chiến sĩ Điện Biên và nguyên lãnh đạo tỉnh đang sinh sống trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Đoàn công tác tỉnh thăm, chúc tết ông Giàng A Lử, thôn Háng Khúa, xã Sín Chải.

Thăm, chúc tết tại các đơn vị: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa, đoàn công tác chúc cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ đón xuân vui tươi, an khang, hạnh phúc, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Các đơn vị tiếp tục nêu cao quyết tâm, duy trì nghiêm kỷ luật và chế độ trực sẵn sàng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân 2024. 

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi sức khỏe ông Sùng A Vang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.
Đoàn công tác tỉnh tặng quà chúc tết y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa.
Đoàn công tác tỉnh tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
Đoàn công tác tỉnh tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an huyện.

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Sùng A Vang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ở khu Thành Công, thị trấn Tủa Chùa; ông Quàng Văn Pề, thương binh 21%, bản Nong Hung, xã Mường Báng; ông Giàng A Lử, thương binh 27%, thôn Háng Khúa, xã Sín Chải; ông Nguyễn Trọng Nghiêu, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 62% ở tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tủa Chùa. Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thương binh, bệnh binh, người có công đã cống hiến máu xương trong công cuộc đấu tranh, giải phóng đất nước. Đoàn công tác chúc các gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương; sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top