Chung sức hoàn thành 5.000 nhà đại đoàn kết

12:20 - Thứ Hai, 01/04/2024 Lượt xem: 2755 In bài viết

ĐBP - Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, sự tham gia ủng hộ, hỗ trợ của toàn dân chỉ trong vòng 9 tháng, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành 5.000 nhà đại đoàn kết, bàn giao cho hộ nghèo, cận nghèo. Đây là kết quả việc thực hiện Đề án số 09 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Kết quả đó khẳng định một chương trình ý nghĩa, thiết thực; đã huy động sự chung sức, đồng lòng của toàn dân trong hỗ trợ hộ nghèo có chỗ an cư, ổn định cuộc sống.

Cả tỉnh Điện Biên đồng loạt khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết với sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng; các hộ được hỗ trợ làm nhà đã rà soát, lựa chọn đảm bảo đúng đối tượng, có đủ điều kiện theo yêu cầu. Quá trình làm nhà, các hộ gia đình thực hiện theo đúng nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình chủ động làm nhà”. Vì vậy, trong quá trình triển khai làm nhà, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động, huy động lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia ủng hộ trên 1.000 ngày công giúp hộ nghèo tháo dỡ nhà cũ, vật chuyển vật liệu, dựng nhà mới...

Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sau 9 tháng triển khai, 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh đã hoàn thành, tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tiến độ hoàn thành nhà đại đoàn kết vượt hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Nhận ngôi nhà mới, ai cũng hồ hởi, vui vẻ bởi từ nay nhà ở đã kiên cố, họ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Được bàn giao nhà mới, với quà tặng là ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc, gia đình nào cũng trân trọng đặt ảnh Bác ở vị trí trung tâm ngôi nhà, lá cờ Tổ quốc tung bay phía trước nhà. Vui hơn cả bởi qua chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức hỗ trợ của nhân dân các dân tộc ở mỗi thôn, bản chung tay làm nhà giúp hộ nghèo.

Bộ Tài chính trao hỗ trợ làm nhà cho gia đình bà Lường Thị Iêng, bản Lao, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng. Ảnh Tuấn Anh

Ngoài nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng của Đề án 09, các hộ đều tích góp, vay mượn thêm để có thể xây dựng ngôi nhà khang trang với kinh phí xây dựng mỗi căn nhà tương đương trên 97 triệu đồng. Thế nên, trong 5.000 nhà đại đoàn kết đã hoàn thành có 1.818 nhà xây, 1.894 nhà gỗ truyền thống và 1.288 nhà khung sắt đảm bảo yêu cầu về chất lượng, diện tích sử dụng. Thêm vào đó, bà con trong thôn bản góp sức san nền, vận chuyển vật liệu dựng nhà... để ngôi nhà hoàn thành đúng tiến độ. Được hỗ trợ nhà ở từ Đề án 09 đã có 1.132 hộ thoát nghèo, quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây là kết quả, thành công rất ý nghĩa đúng với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” tại lễ phát động thực hiện Đề án 09.

Gia đình anh Giàng A Sùng, bản Huổi Toóng 1, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà nhận nhà đại đoàn kết và quà tặng. Ảnh CTV

Từ thực tế triển khai làm nhà đại đoàn kết và cách thức huy động toàn dân chung sức hỗ trợ làm nhà của Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ lấy đó làm kinh nghiệm vận dụng, triển khai hỗ trợ các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai mỗi tỉnh 100 nhà đại đoàn kết. Tại hội nghị tổng kết công tác làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, Trung ương đánh giá rất cao nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Đề án 09. Tỉnh Điện Biên đã tích cực chỉ đạo, huy động nguồn lực để hoàn thành một chương trình lớn, hết sức ý nghĩa, vượt tiến độ đề ra; có những cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện làm nhà, nhất là công tác vận động nhân dân tham gia hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn...

Hộ nghèo bản Đứa, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Ảnh Đức Linh

Bằng sự quyết tâm trong chỉ đạo triển khai cùng sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp và ủng hộ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương, chương trình đã thành công hơn cả mong đợi. Quan trọng hơn, thông qua chương trình đã lan tỏa tinh thần nhân văn, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, kêu gọi nhân dân cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Và kinh nghiệm từ việc triển khai làm 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo sẽ là cơ sở để tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Gia Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top