Chính trịĐối ngoại

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà thăm và làm việc tại Điện Biên

19:35 - Thứ Sáu, 12/08/2022 Lượt xem: 15897 In bài viết

ĐBP - Chiều 12/8, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào do đồng chí Khăm Lay Sỉ Pạ Sợt, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh: Điện Biên - Luông Nậm Thà.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh chào mừng Đoàn công tác tỉnh Luông Nậm Thà đến thăm và làm việc đúng dịp hai nước đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn công tác có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Luông Nậm Thà - Điện Biên góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Điện Biên. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 6,83%/năm, năm 2021 đạt 6,01%; 6 tháng đầu năm 2022 là 8,81%; GRDP bình quân đạt 34,5 triệu VNĐ/người/năm. Cơ sở hạ tầng của tỉnh từng bước được hoàn thiện; tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành một số dự án hạ tầng trọng điểm có tác động tích cực đối với tăng trưởng. Những hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp bước đầu đạt được kết quả khả quan, đặc biệt là phát triển cây mắc ca theo mô hình doanh nghiệp hợp tác với người dân trong trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại tiếp tục tăng trưởng; du lịch từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19. Điện Biên là tỉnh duy nhất trong khu vực Tây Bắc có sân bay, hiện nay đã khai thác hai tuyến bay Hà Nội - Điện Biên và Hồ Chí Minh – Điện Biên; sau khi sân bay được đầu tư xây dựng mở rộng (dự kiến tháng 9/2023), Điện Biên có cơ hội kết nối với tất cả các tỉnh, thành phố có sân bay và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên trao quà lưu niệm cho đồng chí Khăm Lay Sỉ Pạ Sợt, Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Nậm Thà và đoàn công tác.

Để quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Điện Biên - Luông Nậm Thà ngày càng hiệu quả và đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của hai tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đề nghị thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào và giữa hai tỉnh Điện Biên - Luông Nậm Thà để thúc đẩy mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực là thế mạnh của hai bên. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hai bên hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế; tăng cường xúc tiến, mở rộng hợp tác phát triển thương mại. Phối hợp nâng cao chất lượng các tuyến vận tải hành khách từ Điện Biên đi Luông Nậm Thà và ngược lại. Thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm về ma túy, hoạt động ly khai tự trị, truy bắt các đối tượng truy nã. Giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ nhằm phát triển kinh tế và tìm hiểu nét văn hóa, truyền thống của mỗi bên...

Đồng chí Khăm Lay Sỉ Pạ Sợt, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Nậm Thà đánh giá cao kết quả hợp tác giữa tỉnh Luông Nậm Thà và tỉnh Điện Biên; trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Điện Biên trên các lĩnh vực, nhất là trang thiết bị văn phòng, y tế, đào tạo nguồn nhân lực thời gian qua. Đồng chí mong muốn tỉnh Điện Biên tiếp tục hợp tác với tỉnh Luông Nậm Thà trên các lĩnh vực, đặc biệt là phối hợp đào tạo nguồn nhân lực; khuyến khích các doanh nhân Việt Nam và doanh nhân tỉnh Điện Biên tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư vào các lĩnh vực tại tỉnh Luông Nậm Thà…

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top