Chính trịĐối ngoại

Đoàn công tác nước CHDCND Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh

18:17 - Thứ Ba, 11/07/2023 Lượt xem: 3965 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (11/7), đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn công tác nước CHDCND Lào do đồng chí Sổm Sa Vạt Lênh Sa Vắt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm tại Điện Biên.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn công tác nước CHDCND Lào.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô bày tỏ vui mừng đón đồng chí Sổm Sa Vạt Lênh Sa Vắt; đồng chí Su Căn Bun Nhôm, Phó Bí thư, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang và các thành viên trong đoàn công tác đến thăm, làm việc với tỉnh Điện Biên.

Giới thiệu với đoàn công tác về tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô nhấn mạnh về thế mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; những điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cũng như các tiềm năng, thế mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, văn hoá, du lịch. Tỉnh Điện Biên có diện tích đất nông nghiệp lớn, khí hậu nhiệt đới gió mùa, biên độ nhiệt trong ngày chênh lệch khá lớn là điều kiện thuận lợi để phát triển các vùng sản xuất nông, lâm nghiệp chuyên canh quy mô lớn gắn với phát triển cây công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, như: Gạo cánh đồng Mường Thanh, mắc ca, cà phê Mường Ảng… Về tiềm năng du lịch, Điện Biên có tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển du lịch với nhiều loại hình phong phú, như: Du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái...

Đồng chí Sổm Sa Vạt Lênh Sa Vắt bày tỏ lòng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình của tỉnh Điện Biên với Đoàn công tác. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ kiến nghị Chính phủ hai nước hỗ trợ nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc để tạo thuận lợi cho bà con nhân dân hai nước đi lại. Đồng thời nhấn mạnh sau chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Điên, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực, như nông nghiệp và du lịch, góp phần củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi tham quan dự án trồng cây mắc ca và cơ sở sản xuất, chế biến của Công ty Cổ phần ĐTPT mắc ca và giống cây lâm nghiệp Điện Biên, quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

Tin, ảnh: Tú Anh
Bình luận

Tin khác

Back To Top