Tiềm năng du lịch thể thao ở Đà Bắc

07:25 - Thứ Ba, 20/12/2022 Lượt xem: 7022 In bài viết

Đà Bắc là huyện vùng cao, nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hòa Bình, cách thành phố Hà Nội khoảng 90km. Với điều kiện tự nhiên đặc thù, bị chia cắt mạnh mẽ bởi núi, đồi, sông, suối nên phần lớn đất đai ở Đà Bắc là đất lâm nghiệp (chiếm 65%), đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất thấp. Tuy nhiên, đây lại là điều kiện thuận lợi để Đà Bắc phát triển loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng; đặc biệt, tiềm năng du lịch thể thao, giải trí dưới nước được đánh giá là “bước đà” giúp du lịch Đà Bắc phát triển.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền kayak trên lòng hồ sông Đà.

Bức tranh thiên nhiên đa sắc

Huyện Đà Bắc là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mường, Thái, Kinh. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng, tạo nên nguồn tài nguyên nhân văn đặc sắc. Nhờ nguồn tài nguyên này, Đà Bắc có điều kiện để phát triển loại hình du lịch cộng đồng, khám phá văn hóa, lịch sử... Đà Bắc còn nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030 nhờ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, trữ tình với nhiều hang, động, thác nước đẹp cùng hàng trăm kilomet đường sông với nhiều đảo nổi và vịnh có cảnh quan kỳ thú. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và các khu thể thao, vui chơi giải trí trên mặt nước.

Nằm ở độ cao 560m so với mực nước biển, rừng chiếm gần 37% diện tích đất tự nhiên, khí hậu ở Đà Bắc quanh năm trong lành, mát mẻ. Đặc biệt, Khu bảo tồn rừng Pu Canh có diện tích trên 500ha được bảo vệ nghiêm ngặt cùng núi Pu Canh cao nhất Hòa Bình (1.373m) đã tạo cho Đà Bắc tiềm năng phát triển loại hình du lịch leo núi mạo hiểm, đi bộ hay phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Từ đỉnh núi Pu Canh, du khách tận mắt thấy phong cảnh sơn thủy hữu tình của vùng thượng lưu hồ sông Đà với mỗi mùa là một màu nước khác nhau, khi đỏ ngầu hung dữ, lúc lại trong xanh, hiền hòa.

Khởi sắc du lịch thể thao, trải nghiệm

Những năm gần đây, ở Đà Bắc, nhiều hộ dân đã bắt tay vào làm du lịch cộng đồng, tu sửa, trang trí nếp nhà sàn, nhà trệt truyền thống để đón khách. Gần đây, các hộ dân ở xóm Ké (xã Hiền Lương) còn đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, hình thành bãi cắm trại (camping) để phục vụ khách. Không phải ngẫu nhiên mà Hữu Thảo Pacific House gần đây được nhiều người ưa thích du lịch “phượt”, camping biết đến. Nhiều nhóm bạn và các gia đình trẻ đã bày tỏ sự yêu thích với homestay này bởi lợi thế nằm giữa khuôn viên yên tĩnh, mặt hướng ra hồ sông Đà thơ mộng, lại sở hữu những nếp nhà sàn bằng gỗ lợp tranh của người Mường. Tại Hữu Thảo Pacific House, từ tháng 2 đến tháng 10 hằng năm, du khách có thể thoải mái cắm trại bởi lúc này nước sông Đà cạn, để lộ ra bãi đất rộng với cỏ xanh mềm mại.

Anh Đinh Quý Hữu, chủ homestay Hữu Thảo Pacific House cho biết, nắm bắt xu hướng du lịch của du khách, gia đình anh đã đầu tư xây dựng bãi đỗ xe 29 chỗ cùng 2 bungalow, 2 nhà sàn, nơi đốt lửa trại và bãi cắm trại để phục vụ khách. Tại đây, du khách có thể tận hưởng phút giây yên bình bên bạn bè, gia đình, trải nghiệm ẩm thực bản địa, nướng BBQ ngoài trời hay tham gia các môn thể thao vận động như chèo kayak, chèo SUP, lội suối, câu cá, đi bộ... Trung bình mỗi tháng, gia đình anh Hữu đón khoảng 30 khách cắm trại, 60 - 70 khách lưu trú tại homestay; doanh thu đạt 30 - 40 triệu đồng/tháng.

Không chỉ xã Hiền Lương mà tại các xóm Đá Bia, Mó Hém của xã Tiền Phong, các chủ homestay cũng đưa hoạt động thể thao, vui chơi giải trí trên hồ sông Đà vào phục vụ khách. Mới đây, Đà Bắc vừa tổ chức giải đua thuyền kayak tại xã Hiền Lương, thu hút hơn 60 vận động viên trong và ngoài nước tham gia. Đây sẽ là sự kiện thường niên để thu hút khách trong thời gian tới.

Chia sẻ về tiềm năng phát triển du lịch thể thao, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đà Bắc Nguyễn Văn Toàn cho biết: “Du lịch thể thao, vui chơi giải trí trên mặt nước là điểm nhấn để du khách quay trở lại Đà Bắc nhiều lần. Mặc dù sở hữu tài nguyên phong phú, đặc biệt là tiềm năng du lịch thể thao, nhưng du lịch Đà Bắc hiện vẫn ở dạng sơ khai. Huyện đã ban hành Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020 và 2020 - 2030, tuy nhiên đề án mới chỉ thực hiện được một phần. Chúng tôi mong rằng, thời gian tới sẽ có các nhà đầu tư đủ tiềm lực tài chính về Đà Bắc để phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng”.

Đánh giá cao tiềm năng du lịch thể thao tại Đà Bắc, Giám đốc Công ty du lịch Vietsky Đào Hồng Thương chia sẻ: Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, Đà Bắc có thể đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch thể thao, trải nghiệm, khám phá kết hợp với nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, để có thể thu hút đối tượng khách có mức chi tiêu cao, chính quyền địa phương cần tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, tăng số lượng và chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú để phục vụ phân khúc khách cao cấp, các đoàn khách lớn hay khách nước ngoài. Việc cần làm trước mắt là định hình sản phẩm rõ nét và chất lượng hơn. Khi các điều kiện được đáp ứng, chắc chắn nhiều doanh nghiệp lữ hành sẽ đưa khách tới đây.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top