“Đánh thức” tiềm năng du lịch Tuần Giáo

08:13 - Thứ Sáu, 23/12/2022 Lượt xem: 7822 In bài viết

ĐBP - Trong Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch, đặt ra mục tiêu đến năm 2025 đón trên 50 nghìn lượt khách, trong đó có 20 nghìn lượt khách lưu trú; đến năm 2030 xây dựng Tuần Giáo trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh. Để làm được điều đó, Tuần Giáo cần nhìn rõ tiềm năng, thách thức, cơ hội và có giải pháp quyết liệt.

Du khách chụp ảnh kỷ niệm tại Khu du lịch sinh thái Pha Đin Pass, huyện Tuần Giáo. Ảnh: C.T.V

Kho báu du lịch

Tuần Giáo nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam của tỉnh, là nơi hội tụ nhiều đặc điểm để phát triển du lịch. Tiêu biểu là du lịch sinh thái với nhiều cảnh đẹp hùng vĩ: Đèo Pha Đin, khu sinh thái Tênh Phông, thác Mường Thín, hang động Mùn Chung, hang động bản Khá, Há Chớ, suối khoáng nóng bản Sáng. Trong đó 2 hang động đã được xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, 1 hang động được xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Du lịch lịch sử cũng có ưu thế với Di tích đèo Pha Đin, hang Thẩm Púa, Khu căn cứ cách mạng Pú Nhung, di tích khảo cổ hang Thẳm Khương. Du lịch cộng đồng giàu tiềm năng khai thác, gắn với bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc như Thái, Mông... Một lợi thế khác của huyện là tuyến giao thông quốc lộ 6 và quốc lộ 279 đi qua tạo thành ngã ba giao lưu giữa miền xuôi với tỉnh Điện Biên. Đó là những yếu tố hết sức quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Với những tiềm năng đó, những năm gần đây, Tuần Giáo bắt đầu phát triển các mô hình du lịch sinh thái. Nằm trên đỉnh đèo Pha Đin hùng vĩ, con đèo nối giữa 2 tỉnh Sơn La - Điện Biên, khu du lịch sinh thái “Pha Đin Pass” và “Pu Pha Đin”, đã dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Vào thời gian cao điểm là ngày lễ, tết, các khu du lịch này đón cả nghìn lượt khách/ngày. Bà Lò Thị Mỷ, quản lý Khu du lịch “Pu Pha Đin” cho biết: Để đáp ứng nhu cầu du khách, chúng tôi không chỉ mở rộng diện tích trồng các loại hoa rực rỡ sắc màu, nở bốn mùa mà mới đây phải sửa sang, dựng lại cơ sở vật chất, dành riêng 1 nhà sàn để du khách có thể dừng chân ăn uống, ngủ homestay, 1 khu nhà có 2 phòng ngủ riêng cho các gia đình.

Thẳng thắn nhìn nhận để bứt phá

Nhờ những mô hình như “Pu Pha Đin”, năm 2022, Tuần Giáo đón khoảng 38.000 lượt khách, trong đó có 500 khách nước ngoài. Con số cũng không quá ít so với 1 huyện miền núi manh nha làm du lịch, tuy nhiên số khách lưu trú tại địa bàn trong tổng số khách chiếm rất nhỏ. Chủ yếu khách đến tham quan, vui chơi các điểm du lịch sinh thái rồi ra về trong ngày. Bà Lò Hồng Nhung, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện thẳng thắn nhận định: Việc phát triển du lịch ở huyện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lượng khách du lịch đến các điểm du lịch còn tương đối hạn chế, nếu không muốn nói là rất ít. Nguồn lực đầu tư vào du lịch còn thấp, sản phẩm du lịch chưa đặc sắc và đa dạng. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch không nhiều. Các di tích đã được xếp hạng và những điểm có tiềm năng phát triển du lịch chưa được đầu tư các công trình phụ trợ để phục vụ khách, chưa tạo thành tuyến và kết nối với các khu, điểm du lịch. Cùng với đó, hầu hết các điểm du lịch, danh thắng vẫn còn khá hoang sơ, chưa có sự đầu tư bài bản để phục vụ du khách. Người dân hiện mới chỉ bán thứ mình có chứ chưa cung cấp được thứ du khách cần...

Để khai thác, phát triển du lịch hiệu quả, Tuần Giáo chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ đối với các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn. Huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư để thực hiện trùng tu phục dựng nguyên trạng, thực hiện đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc nhằm phát huy giá trị đối với 5 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử nằm trong cụm di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ có trên địa bàn (đèo Pha Đin, hang Thẳm Púa, điểm tập kết hậu cần ngã ba thị trấn Tuần Giáo). Cùng với đó tập trung bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc và xây dựng bản văn hóa tại những địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch...

Bà Lò Hồng Nhung cho biết thêm: Đặc biệt huyện quan tâm thu hút, xây dựng các điểm phục vụ du lịch. Trong đó quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng điểm du lịch tâm linh tại đỉnh đèo Pha Đin. Trong năm, đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng quy hoạch khu du lịch nước nóng bản Sáng (xã Quài Cang) với diện tích 5,5ha. Giai đoạn 2022 - 2025, huyện lựa chọn bản Có, xã Quài Tở trở thành điểm du lịch cộng đồng đặc sắc, nhằm gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống cũng như các yếu tố văn hóa lâu đời của người Thái. Đồng thời cũng khảo sát du lịch cộng đồng bản Lồng, xã Tỏa Tình với nhiều lợi thế về vị trí, cảnh quan, văn hóa truyền thống dân tộc Mông độc đáo và đặc sản địa phương nổi tiếng...

Với những nhiệm vụ đã xác định cùng những hoạt động đã và đang triển khai, du lịch Tuần Giáo được kỳ vọng vươn lên phát triển, tương xứng với tiềm năng và vị trí cửa ngõ tỉnh nhà.

Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top