Đấu tranh chống tội phạm ở Tuần Giáo

06:09 - Thứ Tư, 25/05/2022 Lượt xem: 3791 In bài viết

ĐBP - Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn huyện Tuần Giáo ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nổi lên chủ yếu ở các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, cờ bạc, trộm cắp tài sản gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện nay, các đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa, thiếu niên phạm tội gia tăng do thiếu sự quản lý của gia đình; số thanh niên không việc làm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19… gây khó khăn cho công tác quản lý đối tượng của lực lượng công an.

Huyện Tuần Giáo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa tội phạm bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền lưu động qua loa phát thanh, qua các fanpage của Công an huyện Tuần Giáo, zalo các cơ quan, đơn vị… Từ đầu năm đến nay Công an huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã hội tổ chức 67 buổi tuyên truyền lưu động về phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chú trọng phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chế tài áp dụng đối với các loại tội phạm, tác hại của tệ nạn xã hội, cách phòng, chống và nhận biết thông qua hệ thống loa phóng thanh đến các khối, bản trên địa bàn huyện… Nhờ đó 100% cán bộ, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân được tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, các kỹ năng ứng xử phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm.

Cùng với đó huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng; duy trì tăng cường cán bộ xuống cơ sở “3 cùng” với nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền cơ sở củng cố hệ thống chính trị, giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra. Công an huyện phối hợp với công an các xã, thị trấn tổ chức triển khai lực lượng xuống cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy; đồng thời tổ chức cho nhân dân ký cam kết không trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy; tích cực phát hiện, tố giác những người trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ… Do đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định; hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế và từng bước đẩy lùi; các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Trong quý I/2022, trên địa bàn huyện Tuần Giáo xảy ra 3 vụ, bắt giữ 3 đối tượng (giảm 3 vụ, 4 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021); trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản 2 vụ, 2 đối tượng; đánh bạc 1 vụ, 1 đối tượng. UBND huyện cũng đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp tổ chức vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú; nắm bắt nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, tổ chức xác minh, truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú. Công an huyện đã trực tiếp thụ lý điều tra 63 vụ, 65 đối tượng liên quan tới tội phạm ma túy (tăng 22 vụ so với cùng kỳ năm 2021); trong đó khởi tố 33 vụ, 34 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 30 vụ, 31 đối tượng; vật chứng thu giữ hơn 1.468,2gam hêrôin; 4.194 viên ma túy tổng hợp; 3,43 gam methadone; 378 cây thuốc phiện. Triệt xóa 8 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; trực tiếp xác lập, phá thành công 1 chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng về các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Những tác động tiêu cực của tình hình thiên tai, dịch bệnh; quá trình hội nhập và mặt trái trong cơ chế thị trường thời gian tới dự báo phát sinh những vấn đề mới về thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm; nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các điểm, tụ điểm tội phạm liên kết hoạt động lưu động liên huyện, liên xã. Trước tình hình đó, huyện Tuần Giáo tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động nắm, phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình; tổ chức mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tích cực phòng ngừa phát hiện có hiệu quả các loại tội phạm, không để hình thành băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn.

Minh Thùy (Văn phòng Tỉnh ủy)
Bình luận

Tin khác

Back To Top