Phát huy hiệu quả mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự cơ sở

06:31 - Chủ Nhật, 29/05/2022 Lượt xem: 4961 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ phát triển ngày càng sâu rộng với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó kết quả tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trong cộng đồng ngày càng được nâng cao.

Công an xã Thanh Minh cùng Tổ tự quản ANTT bản Phiêng Lơi vận động người dân bản Phiêng Lơi tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trước đây Thanh Minh là một trong những xã phức tạp về ANTT. Song thời gian qua, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, số vụ phạm pháp hình sự được kiềm chế. Đạt được kết quả đó có đóng góp lớn của mô hình Tổ tự quản về ANTT tại địa bàn.

Trung tá Quàng Văn Xiến, Trưởng Công an xã Thanh Minh cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an xã chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến người dân về các thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao nhận thức, kịp thời tố giác, giúp lực lượng công an khám phá nhanh các vụ việc xảy ra. Công an xã phối hợp với các ban, đoàn thể xã vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cụ thể là thông qua các mô hình: Tổ an ninh tự quản, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi... Hiện nay, xã đã xây dựng, duy trì 12 tổ tự quản về ANTT và 1 câu lạc bộ phụ nữ với công tác phòng, chống tội phạm. Nhờ tham gia các mô hình này, nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người dân từng bước được nâng lên.

Từ đầu năm đến nay, nhân dân trên địa bàn đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật.

Bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh có 68 hộ với gần 300 nhân khẩu. Trước đây, địa bàn này phức tạp về ANTT, thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp do các đối tượng nghiện ma túy thực hiện và bạo lực gia đình do hệ lụy từ rượu. Trước thực trạng đó, năm 2020 Tổ tự quản về ANTT bản Phiêng Lơi được thành lập. Đến nay, tổ có 5 thành viên với nhiệm vụ giữ gìn ANTT; quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng; tham gia hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Anh Lường Văn Muôn, Trưởng bản kiêm Tổ phó tổ tự quản về ANTT bản Phiêng Lơi cho biết: Tổ tự quản về ANTT bản dưới sự chỉ đạo của Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng chống bạo lực gia đình và vi phạm về trật tự công cộng; tăng cường công tác giáo dục con em tuổi vị thành niên chấp hành pháp luật. Tổ tự quản đã tổ chức hòa giải được nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ dân cư; thường xuyên tham gia cùng lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tình hình ANTT, nhất là trộm cắp tài sản.

Trung tá Đỗ Quang Xuyền, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an TP. Điện Biên Phủ) cho biết: Các Tổ tự quản về ANTT chỉ là một trong số nhiều mô hình đang phát huy vai trò, hiệu quả tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn thành phố. Hiện nay, thành phố đang duy trì 18 mô hình quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở, trong đó có một số mô hình hoạt động hiệu quả như: Cụm liên kết ANTT, nhóm zalo kết nối giữa cảnh sát khu vực với nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, “Lực lượng Bảo vệ dân phố tuyên truyền pháp luật bằng loa, xe máy lưu động”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tổ tự quản về ANTT tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh”, “Tổ tự quản về trật tự đô thị”; các tổ hòa giải, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội… Trong đó mô hình cụm liên kết ANTT và mô hình nhóm zalo kết nối cảnh sát khu vực và nhân dân đang hoạt động rất có hiệu quả và đã được nhân rộng. Đồng thời xây dựng mới 2 mô hình “Dòng họ Lường tự quản về ANTT” tại xã Nà Nhạn với 59 người tham gia và mô hình “Tổ tự quản về ANTT” tại phường Tân Thanh với 18 thành viên.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top